Flycam: Vạn người chiêm bái ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Nguyễn Tiến Thứ sáu, ngày 15/02/2019 06:36 AM (GMT+7)
Mặc dù nhiều hạng mục chưa xây xong nhưng ngôi chùa Tam Chúc (Hà Nam) vẫn mở cửa công khai đón hàng vạn du khách về trong dịp đầu năm tết Kỷ Hợi.
Bình luận 0

Clip: Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ flycam.

img

Trong những ngày đầu năm, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) dù chưa xây dựng xong nhưng đã đón hàng vạn lượt khách.

img

Gạch vữa, đất cát ngổn ngang khắp các lối đi. Xung quanh đội ngũ công nhân vẫn hối hả làm việc. Dòng người càng về chiều thì càng đông.

img

 Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, là một trong vài quần thể chùa lớn nhất ở Việt Nam.

img

img

Nhiều người dân tò mò đều đứng lại xem bảo khí vạc Phổ Minh được đặt tại sân trong chùa Tam Chúc. Vạc Phổ Minh là một chiếc vạc bằng đồng được đúc vào năm 1262 và bị phá huỷ năm 1426 và được đúc lại tại thung vạc chùa Tam Chúc năm 2009.

img

Trong chánh điện dù chưa hoàn thiện nhưng nhiều người đã chiêm bái, làm lễ. Điện Tam Thế có chiều cao 39m, diện tích sàn 5.400m², đủ chỗ cho 5.000 Phật tử cùng hành lễ.

imgimg

Nhiều đoạn do chưa làm xong nền lối đi lại chưa có, du khách buộc phải giẫm lên phế liệu để vào chùa. Nhiều người đã bị ngã vì trơn trượt.

img

Trước sân chánh điện luôn đông nghịt người về vãn cảnh chùa.

img

Chị Hạnh (Nam Định) cho biết: "Tôi đi chùa Hương Tích về đi qua thấy ngôi chùa đẹp quá nên ghé vào thăm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngôi chùa to và đẹp như thế này".

img

Đường lên chùa Ngọc có biển cảnh báo không đi vào do đường chưa hoàn thành nhưng trong dịp lễ tết này nhiều người dân đã cố tình leo lên.

img

Nằm trong quần thể chùa Tam Chúc, chùa Ngọc nằm ở vị trí cao nhất hiện nay. Muốn leo lên đây người dân phải leo bộ rất dài. Mọi người có thể đứng ngắm toàn cảnh khuôn viên chùa phía dưới cùng cảnh sắc non nước hữu tình được ví như Hạ Long trên cạn.

img

img

Do công trình rộng, từ bãi xe di chuyển vào chùa người dân phải đi xe điện để đi chuyển. Xe điện có mức phí 30.000 đồng/người/lượt, còn khứ hồi là 40.000 đồng/người. 

img

Bãi đậu xe tạm trước cổng chùa luôn đông nghịt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem