Gần 1.000 tấn cá chết trắng bè trên sông La Ngà

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 13/10/2021 19:07 PM (GMT+7)
Cơn mưa lớn kèm theo nước lũ đổ về khiến gần 1.000 tấn cá của các hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai bị chết.
Bình luận 0

Cuối chiều 13/10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn tiếp tục thống kê, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến gần 1.000 tấn cá chết trắng bè.

Gần 1.000 tấn cá chết trắng bè trên sông La Ngà - Ảnh 1.

Cá trên sông La Ngà chết đầy bè. Ảnh: Minh Khang

Theo các ngư dân, nhiều ngày qua thường xuyên có mưa lớn, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về hạ lưu khiến cá bè tại các xã Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh (huyện Định Quán) bị ngộp, chết.

Cá chết chủ yếu là cá mè, diêu hồng, lăng,… và số lượng mỗi bè cũng bị thiệt hại từ hàng chục đến hàng trăm tấn cá.

Gần 1.000 tấn cá chết trắng bè trên sông La Ngà - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân trên sông La Ngà vớt cá chết. Ảnh: Minh Khang

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, người dân nuôi cá bè thuộc xã Thanh Sơn cho biết, nước lũ lên quá nhanh, dâng cao và màu vẩn đục đã đẩy các bè cá vào gần bờ nên cá bị chết từ từ, có thể do thiếu oxy.

"Tôi nghĩ có thể do nước dâng lên quá nhanh nên cá ngộp dẫn đến chết số lượng lớn. Nhà tôi cũng chết mất hết 50 tấn cá gần đến tuổi thu hoạch, thiệt hại nặng nề", ông Nghĩa buồn bã nói.

Bà Nguyễn Thị Ân cũng khổ sở cho biết trung bình giá cá xuất bán dao động từ 35.000 – 45.000 đồng/kg tùy loại. Nhưng do gặp sự cố thời tiết, cá bị chết nên phải bán đổ bán tháo. Điều đó khiến cho bà Ân và nhiều hộ nuôi cá bè đối mặt với thua lỗ nặng.

Gần 1.000 tấn cá chết trắng bè trên sông La Ngà - Ảnh 3.

Cá chết chủ yếu là cá diêu hồng. Ảnh: Minh Khang.

Theo lãnh đạo huyện Định Quán, tính đến nay trên địa bàn huyện có gần 1.000 tấn cá của gần 100 hộ dân bị chết.

 Nhiều người dân phải vớt cá lên bờ bán tháo cho thương lái với giá từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Một số khác đăng tải lên mạng xã hội kêu gọi người dân mua giúp với giá từ 5.000 – 10.000 đồng đối với cá vừa bị ngộp, còn lờ đờ.

Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết, huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để ghi nhận tình hình. Nhiều hộ dân sống giữa dòng nước, trên làng bè buộc phải di dời vào bờ. 

Ngoài thiệt hại về cá, mưa lũ còn gây ngập úng, hư hại hàng trăm ha hoa màu. 

"Mưa lũ đang nguy hiểm nên chúng tôi khuyến cáo người dân phải sớm thu hoạch cá và có biện pháp tăng sức đề kháng như gia cố bè, treo muối, sục oxy để hạn chế thiệt hại", ông Tài nhấn mạnh.

Được biết đây không phải lần đầu tiên cá trên sông La Ngà xảy ra sự cố mà mỗi năm vào thời điểm này các hộ nuôi cá bè thường xuyên rơi vào tình trạng tương tự. Lực lượng chức năng Đồng Nai đã đưa ra phương án di dời làng bè đến nơi an toàn để tránh thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem