Nhận quốc tịch Việt Nam, trung vệ Brazil cao gần 2m trải lòng
Sau khi có quốc tịch Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos với tên gọi mới là Đỗ Phi Long đã có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 11/12, Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá và rút kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến toàn bộ 126 xã, phường trong bối cảnh đây được xem là dự án có mức độ phức tạp bậc nhất về hạ tầng và dân cư tại trung tâm thành phố.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công chức và người dân ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng - những địa bàn có số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhất.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, toàn bộ diện tích thu hồi của dự án đạt hơn 153.000 m², liên quan gần 2.000 hộ dân và tổ chức. Trong đó, phường Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đã hoàn tất 100% số hộ cần bàn giao; phường Láng chỉ còn một tổ chức đang hoàn thiện thủ tục.
Đáng chú ý, số lượng hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành trong 5 tháng sau khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1/7/2025) cao gần gấp đôi tổng số đã thực hiện trong 7 năm trước đó.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, đây là kết quả mang tính đột phá, thể hiện rõ hiệu lực điều hành và khả năng tổ chức thực thi của bộ máy chính quyền cơ sở trong mô hình mới.
Ông Dũng cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là một trong những điểm nóng về hạ tầng và ùn tắc giao thông, suốt nhiều năm dự án nằm trong vùng hạ tầng xuống cấp, mật độ dân cư dày đặc, người dân hạn chế sửa chữa nhà cửa, bức xúc kéo dài khiến mặt bằng trở thành “điểm nghẽn khó gỡ” của TP Hà Nội. Bước tiến đạt được trong thời gian ngắn đã khẳng định tính đúng đắn của chiến lược phân cấp, phân quyền mà Hà Nội đang theo đuổi.

Quá trình triển khai cho thấy vai trò nêu gương và chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu ở từng cấp có ý nghĩa quyết định. Bí thư, Chủ tịch các phường bám sát từng hộ dân, trực tiếp đối thoại và tháo gỡ vướng mắc. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng công an, trật tự đô thị đồng loạt vào cuộc, tạo thành chuỗi phối hợp thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Thành ủy Hà Nội thường xuyên nghe báo cáo hàng tuần, yêu cầu xử lý ngay các vướng mắc phát sinh và định rõ các mốc tiến độ quan trọng.
Ngày 4/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 và hoàn tất dự án trong năm 2026. Trước đó, TP đã phê duyệt 16 chính sách hỗ trợ và bổ sung cơ chế nhà ở xã hội, chính sách cho các trường hợp khó khăn. Tất cả được triển khai công khai và đúng quy định, góp phần tạo sự đồng thuận lớn của người dân.
Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu bảy kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh ba yếu tố then chốt: trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và việc tháo gỡ cơ chế kịp thời. Ông cũng cho biết TP sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục, bảo vệ chặt chẽ mặt bằng sạch, rà soát hệ thống chính sách để các phường, xã dễ dàng áp dụng trong các dự án tiếp theo.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội cho biết đơn vị và các nhà thầu sẽ triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng, với mục tiêu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Ông nhấn mạnh việc triển khai các tuyến vành đai mang tính cấp bách đối với sự phát triển của Thủ đô và các địa phương lân cận trong Vùng Hà Nội. Do đó, các xã, phường cần xác định rõ trách nhiệm, gắn nhiệm vụ với thời hạn cụ thể và phát huy tinh thần chủ động của mô hình chính quyền hai cấp.
“Kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 cho thấy, trong thời gian qua, chúng ta đã vào cuộc quyết liệt, có bước đột phá và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân cùng các tổ chức. Thành phố đã phân công cụ thể lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đây là cách làm cần tiếp tục phát huy. Nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương phải được xác định rõ, nhiệm vụ của các sở, ngành cũng phải rạch ròi và việc này tiến tới tạo sự đồng bộ trong toàn thành phố”, ông Ngọc nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Thủ đô đang tập trung giải quyết năm vấn đề bức xúc của người dân gồm úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Với mỗi nội dung, thành phố yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đồng thời tiếp tục phân cấp để địa phương được quyết và chịu trách nhiệm đến cùng.

Đối với đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, ông yêu cầu các địa phương khẩn trương phối hợp cùng Ban Quản lý dự án bảo đảm vệ sinh, chỉnh trang khu vực đã giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, rào chắn đến đâu gọn đến đó và có phương án điều tiết giao thông phù hợp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhân rộng các kinh nghiệm từ dự án này sang các dự án hạ tầng khác của Hà Nội. Ông khẳng định mục tiêu cao nhất là bảo đảm tiến độ, giảm tối đa tác động đến đời sống người dân và giữ môi trường đô thị sạch, an toàn trong suốt quá trình thi công.
7 bài học kinh nghiệm
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, từ thực tiễn triển khai có thể bước đầu rút ra một số kinh nghiệm chung cho các dự án lớn trong thời gian tới.
Thứ nhất, trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Nơi nào đồng chí Bí thư, Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đối thoại ở đó tiến độ chuyển biến rõ rệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng.
Thứ hai, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở là điều kiện tiên quyết. Thống nhất nhận thức và phối hợp nhịp nhàng đã giúp vừa giữ tiến độ, vừa đảm bảo ổn định chính trị - xã hội.
Thứ ba, tháo gỡ kịp thời về cơ chế, chính sách là yếu tố then chốt. Các chính sách hỗ trợ đặc thù nếu được ban hành đúng thời điểm, đúng đối tượng và đúng thẩm quyền sẽ tạo chuyển biến trực tiếp trong giải phóng mặt bằng.
Thứ tư, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp rút ngắn đáng kể quy trình xử lý công việc, tăng tính chủ động và trách nhiệm của UBND phường.
Thứ năm, việc chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà và quỹ đất tái định cư ngay từ đầu tạo sự yên tâm, ổn định cho người dân, qua đó rút ngắn thời gian vận động và hạn chế khiếu kiện kéo dài.
Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện giúp bảo đảm chính sách đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Thứ bảy, phát huy các cách làm linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở, từ việc gặp cán bộ, gặp trực tiếp từng hộ, lắng nghe và vận động, đến ứng dụng nền tảng số để cập nhật tiến độ theo ngày, tiếp nhận và xử lý kiến nghị kịp thời đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Quốc hội đề nghị Chính phủ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.
Sau khi có quốc tịch Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos với tên gọi mới là Đỗ Phi Long đã có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình.
Mạng xã hội lan truyền hình ảnh logo bị cho là của một nhà cái xuất hiện tại Giải bóng đá phủi Vivu Sport Super Cup 2025 ở TP.HCM. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra.
Theo tử vi ngày mai vào tháng 12, thu nhập tại nơi làm việc của 4 con giáp này sẽ tăng mạnh, với mức lương và tiền thưởng hậu hĩnh.
TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù đối với ông Phan Đình Cúc, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk, (huyện M'Đrắk cũ) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
U22 Việt Nam dễ dàng thắng U22 Malaysia 2-0 và tiến vào bán kết SEA Games 33 gặp Philippines. Trả lời câu hỏi của PV, HLV Kim Sang-sik đưa ra nhận xét về đối thủ U22 Philippines.
Với ưu điểm đầu tư thấp, đầu ra ổn định, xã Hoàng Lương, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Giang) đã xây dựng thành công thương hiệu “Rau cần Hoàng Lương”, là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang. Nhờ trồng rau cần, nhiều hộ trong xã đã thoát được nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Truyền thông Thái Lan xác nhận ngày 10/12, Tuyển thủ Muay Thái Phetnamtan, quê ở Ko Samui, Surat Thani đã qua đời vì nhiễm trùng máu.
Trong tình thế buộc phải thắng, ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng B, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Thép xanh Nam Định đã thắng đậm Eastern FC 9-0 tại lượt trận cuối bảng F của AFC Champions League Two 2025/2026 nhưng vẫn ngậm ngùi bị loại.
Liên quan dự án Nuôi Em đang thu hút quan tâm chú ý của dư luận, PV báo Dân Việt đã liên hệ với một số trường học triển khai dự án này để ghi nhận thực tế. Có trường cho biết, không có tình trạng không minh bạch từ phía nhà trường.
Trần Tú – con trai 17 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực – đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi chính thức ra mắt với vai chính trong dự án điện ảnh mới.
Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố những chiến thắng trên tiền tuyến của Nga là rất nhỏ trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình, theo Politico.
Qua xác minh, cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook với nội dung một con cá sấu nặng 200-300kg xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau (cầu Trắng lớn, Hậu Giang cũ) là sai sự thật.
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (trước thời điểm sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập) có nhiều lợi thế trong nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi cá trắm đen (cá trắm ốc). Cá trắm đen là loài cá thịt ngọt, thịt chắc, dễ nuôi, có khả năng sống trong môi trường nước nhiễm mặn nhẹ, mang lại giá trị cao...
Người đàn ông đẩy một CSGT vào đầu ôtô tải đang lao tới trên tỉnh lộ 429, xã Phượng Dực, Hà Nội, được xác định là Đặng Từ Minh, 45 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, hiện đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi giết người.
Kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, Pháp đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông cũng đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong cuộc chiến này cũng như những nỗ lực của chính phủ để hỗ trợ người dân trong bão lũ liên tiếp tàn phá Việt Nam vừa qua.
Phần mềm HTKK (Hỗ trợ Kê khai Thuế) của Cục Thuế đang trở thành công cụ bắt buộc đối với hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, đặc biệt khi hình thức thuế khoán sẽ chính thức bị xóa bỏ từ ngày 01/01/2026. Dưới đây là hướng dẫn 7 bước giúp hộ kinh doanh dễ dàng kê khai thuế online.
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 diễn ra sáng 10/12, nội dung về xuất khẩu gạo và các chính sách hỗ trợ nông dân nhận được sự quan tâm rất lớn của các đại biểu. Trong Hội nghị, Hội Nông dân Việt Nam đề xuất, kiến nghị Chính phủ có cơ chế trích lại 1 USD cho mỗi tấn gạo xuất khẩu để hỗ trợ nông dân khi cần thiết. Chia sẻ về đề xuất này, một số nông dân, doanh nghiệp cho rằng nếu triển khai cơ chế, cần xây dựng quy trình quản lý và phân bổ quỹ thật minh bạch, hợp lý.
Không để lại dấu ấn gì, thậm chí vắng mặt ở đội hình ra sân 8 trận gần nhất, Yevgeniy Serdyuk - ngoại binh người Ukraine có giá trị chuyển nhượng lên tới 800.000 euro, rõ ràng là thương vụ thất bại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đối tượng hành hung tài xế xe buýt ở Nghệ An được xác định là Phạm Hồng Lâm. Hiện cơ quan công an đã triệu tập đối tượng để xử lý theo quy định.
Mục Niệm Từ là mỹ nhân tiêu biểu cho câu nói “hồng nhan bạc phận” trong kiếm hiệp Kim Dung. Số phận của cô khiến người xem không khỏi cảm thấy day dứt, thương tiếc.
Sau trận thua 0-2 của U22 Malaysia trước U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, một số CĐV đã lên tiếng kêu gọi HLV Nafuzi Zain nên từ chức.
Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, (sẽ diễn ra ngày 20-21/12), đánh dấu một cột mốc lịch sử tại TP.HCM mới và nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số.
Liên quan vụ tài xế tông ô tô vào nhóm người sau cãi vã, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam một đối tượng để điều tra tội giết người.
Bộ Tài chính mới đây vừa có văn bản lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế hoạt động, và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia nhờ hai pha lập công của Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, qua đó giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.
Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố người đàn ông có hành vi đẩy một cảnh sát giao thông vào đầu xe tải trên địa bàn xã Phượng Dực, khiến cán bộ làm nhiệm vụ suýt gặp nạn. Vụ việc được camera ghi lại, gây bức xúc trên mạng xã hội.
Chiều ngày 9/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác mà còn thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai doanh nghiệp Nhà nước chủ lực, góp phần thúc đẩy sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) hôm nay đã thông báo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác chuẩn bị khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 12 này.
Với việc được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát ở trận gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền vệ Viktor Lê trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên đá chính cho U22 Việt Nam ở một trận chính thức sau Mạc Hồng Quân cách đây 10 năm.