Gần 4 năm sáp nhập, TP.Thủ Đức vẫn còn trụ sở dôi dư đang chờ xem xét, phê duyệt

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 19/10/2024 18:04 PM (GMT+7)
Bên cạnh những trụ sở đã được chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng sau sáp nhập tại TP.Thủ Đức, hiện nay vẫn không ít trụ sở đang bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn tài sản công.
Bình luận 0

Trụ sở mặt tiền bị bỏ hoang

Sau khi sáp nhập giữa quận 9, Thủ Đức, một phần trong số các trụ sở giữa hai quận không được đưa vào khai thác sử dụng, để hoang trong thời gian dài, gây tiếc nuối.

Gần 4 năm sáp nhập, TP Thủ Đức vẫn còn trụ sở dôi dư đang chờ xem xét, phê duyệt - Ảnh 1.

Kho bạc Nhà nước quận 9 cũ nằm trên mặt tiền đường Lò Lu bỏ hoang đã nhiều năm. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức) nơi đây có trụ sở Kho bạc Nhà nước quận 9 cũ, được xây dựng trên khu đất cả nghìn m2 với kết cấu 1 trệt 3 lầu. Khuôn viên Kho bạc bao quanh là sân rộng rãi, nhiều cây xanh, thảm cỏ, nhà xe… Sau khi quận 9 sáp nhập vào TP.Thủ Đức, trụ sở này đã bị bỏ hoang.

Gần 4 năm sáp nhập, TP Thủ Đức vẫn còn trụ sở dôi dư đang chờ xem xét, phê duyệt - Ảnh 2.

Trụ sở Ban Dân vận, Mật trận tổ quốc và các đoàn thể quận Thủ Đức bị bỏ hoang với nhiều hạng mục đang xuống cấp. Ảnh: Chinh Hoàng

Hiện tại, công trình đang xuống cấp với hàng rào rỉ sét, vôi vữa bong tróc, và các hạng mục phụ trợ đang hư hỏng theo thời gian. Đáng tiếc hơn, khu vực ATM và vỉa hè bên ngoài bị người dân chiếm dụng để làm nơi chứa đồ, buôn bán hàng rong, gây mất mỹ quan đô thị.

Gần 4 năm sáp nhập, TP Thủ Đức vẫn còn trụ sở dôi dư đang chờ xem xét, phê duyệt - Ảnh 3.

Trước khi có thông báo tái khởi động vào giữa năm 2024, tòa nhà Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM đã "trùm mền" nhiều năm. Ảnh: Chinh Hoàng

Tương tự tại phường Bình Thọ, từ mặt đường Võ Văn Ngân đi vào khoảng 50m là trụ sở của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Thủ Đức. Trụ sở nằm trên khu đất rộng, gồm nhiều hạng mục công trình phục vụ cho các đoàn thể quận Thủ Đức trước kia.

Từ sau sáp nhập, trụ sở này bị bỏ trống trong thời gian dài, không được sử dụng. Hiện hàng rào sắt bị rỉ sét, tường nhà bám đầy rêu, phòng ốc xuống cấp và nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hư hỏng.

Còn tại khu vực ven bờ sông Sài Gòn, công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM (thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm) sau nhiều năm thi công vẫn "trùm mền", đến tháng 7/2024 mới có thông tin tái khởi động. Công trình được khởi công vào năm 2013, sau khi khối nhà chính được hoàn thành vào năm 2017 thì tạm ngưng thi công, dự án sau đó đã bị "phơi sương" suốt nhiều năm và xuống cấp.

Theo quy hoạch, dự án cao 5 tầng gồm 2 khối đặt nghiêng và chụm vào nhau tạo thành hình tam giác, được xem là công trình mang tính biểu tượng tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Với tổng mức đầu tư lên đến 800 tỷ, rộng 18.000m2, việc dự án bị bỏ hoang sau nhiều năm thi công khiến không ít người dân nơi đây tiếc nuối.

Chờ xem xét, phê duyệt từ UBND TP.HCM

Lý giải nguyên nhân một số trụ sở hiện nay đang để trống, đại diện UBND TP.Thủ Đức cho biết các nhà, đất đang để trống là do đang chờ UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý. Trước mắt, một số trụ sở vẫn đang được tận dụng cho các cơ quan, đoàn thể hoạt động.

Cụ thể, trụ sở UBND quận 9 cũ được bố trí làm trụ sở Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.Thủ Đức. Trụ sở Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức cũ làm trụ sở Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức…

Theo vị đại diện UBND TP.Thủ Đức, sau khi sáp nhập 3 quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM, qua rà soát, TP.Thủ Đức xác định có 29 địa chỉ nhà đất dôi dư, không có kế hoạch và nhu cầu sử dụng với tổng diện tích 21.520m2. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem