Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới”

Thứ năm, ngày 10/06/2021 07:20 AM (GMT+7)
Hồ Superior được mệnh danh là “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới”. Đây là vùng đất sinh sống nguyên thủy của nhiều bộ lạc thổ dân vùng Great Lakes, lớn mạnh nhất là bộ lạc Ojibwe với đức tin đặc biệt vào giấc mơ.
Bình luận 0
Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 1.

Hồ Superior có biệt danh là "nơi chèo thuyền Kayak (nước ngọt) nguy hiểm nhất thế giới". (Ảnh: kayakessentials.wordpress)

Cuộc sống nơi "đầu sóng ngọn gió" của bộ lạc Ojibwe trên vùng Great Lakes (Ngũ Đại Hồ)

Hồ Superior là hồ lớn nhất trong Great Lakes ("Ngũ Đại Hồ" - 5 hồ lớn ở Bắc Mỹ nằm trên hoặc gần biên giới Canada - Mỹ, là nhóm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới).

Với thời tiết thường thay đổi bất ngờ, nhiều cơn bão đổ tới bất chợt, nhiệt độ dưới nước trung bình chỉ hơn 5 độ C… hồ Superior được giới thủy thủ và những người chèo thuyền Kayak dày dạn kinh nghiệm ví như "đỉnh núi Everest" cần chinh phục trong hoạt động chèo thuyền nơi nước ngọt.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 2.

Quanh hồ Superior là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc thổ dân vùng Great Lakes (Ngũ Đại Hồ).

Bộ lạc Ojibwe (còn gọi là Ojibwa, Chippewa hay Saulteaux, thuộc dân tộc Anishinaabe bản địa ở khu vực hiện nay là miền nam Canada và vùng bắc miền trung tây nước Mỹ) với dân số hiện nay khoảng 200.000 người là lớn mạnh nhất trong các bộ lạc thổ dân sinh sống quanh vùng Great Lakes (Ngũ Đại Hồ).

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 3.

Thu hoạch manoomin (lúa hoang dã - cũng được gọi là lúa Canada, lúa Ấn Độ hoặc yến mạch nước) trên hồ Superior thời nay. (Ảnh: Mary Annette Pember)

Bộ lạc Ojibwe sống dựa vào nguồn thực phẩm chính là săn bắt và hái lượm manoomin (lúa hoang dã), một số nhóm còn trồng thêm ngô.

Nhưng bộ lạc Ojibwe nổi tiếng nhất với kỹ năng bóc và sử vỏ cây bạch dương làm xuồng, tóc giả, lợp lều và làm đồ gia dụng. Ngoài ra họ còn làm si rô giải khát từ cây Phong, khai thác và buôn bán đồng...

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 4.

Một người đẹp của bộ lạc Ojibwe giữa thiên nhiên hoang dã. (Ảnh: Pinterest)

Bộ lạc Ojibwe tin vào "thế giới siêu nhiên" ẩn chứa nhiều vật thể và sức mạnh tâm linh. Đặc biệt là đức tin vào việc được nạp năng lượng từ các linh hồn giao tiếp với họ qua những giấc mơ và "linh ảnh" (hình ảnh thần tiên tới thăm).

Các vũ điệu lạ kỳ và truyền thuyết bí hiếm về "lưới giấc mơ" của bộ lạc Ojibwe

Bộ lạc Ojibwe còn có một sản phẩm "bí hiểm" là "Dreamcatcher", được họ coi như vòng lưới lọc giấc mơ. Đức tin này dựa trên truyền thuyết về một cô gái trẻ mơ thấy được nhện thiêng hiện về, dạy cách làm tấm lưới tròn treo đầu giường để canh giữ giấc ngủ ngon cho con người, nhất là trẻ nhỏ.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 5.

Cũng với đức tin vào giấc mơ, bộ lạc Ojibwe tạo ra một sản phẩm "bí hiểm" là "Dreamcatcher" - theo tiếng Ojibwe có nghĩa là "nhện" nhưng thường được hiểu như "lưới (bắt giữ) giấc mơ". (Ảnh: myhozho)

Từ đó tục lệ làm và treo "Dreamcatcher" được bộ lạc Ojibwe lưu truyền tới tận ngày nay như một loại bùa cầu may mắn với niềm tin lưới sẽ "bắt" những cơn ác mộng mang đi, chỉ để lọt lưới những giấc mộng đẹp và cũng có thể giúp con người "nghe" được những tiếng nói tâm linh.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 6.

Một màn trình diễn của bộ lạc Ojibwe tại lễ hội Pow Wow truyền thống năm 2019. (Ảnh: crazycrow)

Cũng như các bộ lạc thổ dân Bắc Mỹ khác, bộ lạc Ojibwe duy trì nhiều nghi lễ tôn giáo và lễ hội kỳ lạ. Trong đó nghi lễ quan trọng nhất là Vũ điệu Chữa bệnh do "Midewiwin" tổ chức mỗi năm 2 lần vào cuối mùa Xuân và đầu mùa Thu, thường kéo dài vài ngày.

"Midewiwin" (là "Grand Medicine Society" - tên gọi có nghĩa là "Hiệp hội Y học lớn", nhưng là một giáo phái bí mật của một số bộ lạc thổ dân vùng Great Lakes Bắc Mỹ) vốn tạo dựng uy tín qua các thành viên được cho là có năng lực "trợ giúp "siêu nhiên" cho mọi cư dân bộ lạc Ojibwe.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 7.

Vũ điệu Chữa bệnh kỳ bí theo truyền thống cổ xưa của bộ lạc Ojibwe. (Ảnh: Alamy)

Bên cạnh lễ hội nổi tiếng và đặc sắc nhất Pow Wow là nơi gặp gỡ giao lưu chung của các bộ lạc thổ dân Mỹ, bộ lạc Ojibwe còn thực hiện nghi thức nhập môn khác lạ cho các chàng trai và cô gái khi bước vào tuổi trưởng thành.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 8.

Hình vẽ mô tả nghi thức "nhiệm vụ tầm nhìn" đánh dấu giai đoạn các chàng trai bộ lạc Ojibwe bước vào tuổi trưởng thành. (Ảnh: shirleytwofeathers)

Theo đó các chàng trai phải trải qua nghi thức "nhiệm vụ tầm nhìn" kéo dài 4 ngày tại một nơi "ở ẩn" (như kiểu "thức tỉnh tâm linh"), nhằm tìm kiếm cho mình mối liên hệ với một vị thần hộ mệnh.

Các cô gái không cần trải qua "nhiệm vụ tầm nhìn", nhưng nếu trong thời gian "ở ẩn" ai nhận được "linh ảnh" sẽ coi như được ban phước lành đặc biệt là được nạp năng lượng có thể chữa trị bệnh tật cho mọi người.

Gặp gỡ bộ lạc bí hiểm Ojibwe tại “nơi chèo thuyền Kayak nguy hiểm nhất thế giới” - Ảnh 9.

Hôn nhân của bộ lạc Ojibwe đa số là do sắp đặt. Tục lệ đa thê tới nay vẫn được phép nhưng hầu hết hôn nhân của lớp trẻ Ojibwe thời hiện đại theo xu thế chung là một vợ một chồng. (Ảnh: accessgenealogy)



Linh Quyên (Everyculture, Ojibwenativeamericans.weebly)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem