Ghé thăm ngôi làng nhà nào cũng trồng lan, số lượng hơn 1.000 chậu ở Kon Tum

Nằm cách thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) khoảng gần 50km, làng Vi Rơ Ngheo (thuộc xã Đăk Tăng) được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và các dãy núi.

Ngôi làng hiện có khoảng 63 hộ dân với gần 300 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số dân tộc Xơ Đăng.

Đây được xem là ngôi làng còn giữ được nét hoang sơ và môi trường sống sạch đẹp, bình yên.

Điều đặc biệt hơn nữa khi đến với làng Vi Rơ Ngheo đó là gần như nhà nào cũng trồng hoa lan.

Các loại hoa lan được người dân mang từ những cánh rừng ở xa về nhà để trồng và ươm giống.

Sau đó, người dân tìm những cây gỗ đã chết khô ở trong rừng để cắt từng khúc ra và khoét rỗng ruột rồi bỏ vỏ trấu, phân vào để trồng hoa lan.

Những chậu hoa lan được người dân trồng thành hàng rào quanh nhà để tạo không xanh, thoáng mát.

Hoa lan ở đây thường nở vào tháng 12 năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Đến nay, người dân làng Vi Rơ Ngheo đã trồng hơn 1.000 chậu hoa lan.

Hai loại hoa lan mà người dân nơi đây trồng đó là lan trần mộng và lan kiếm hồng.

Tuy hoa lan có giá trị kinh tế rất cao nhưng người Xơ Đăng nhất quyết không bán mà giữ chúng lại để nhân giống.

Người dân ở làng Vi Rơ Ngheo có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường rất tốt và không xả rác ra đường, sông suối. Ở các ngôi nhà đều có sọt đựng rác. Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định công nhận làng Vi Rơ Ngheo là làng du lịch cộng đồng. Như vậy, đây là làng du lịch cộng đồng thứ hai của huyện Kon Plông sau làng du lịch cộng đồng Kon Pring (thị trấn Măng Đen).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.