Gí dao vào cổ bé 4 tuổi, cướp tiền trả nợ lô đề cuối năm

Thứ tư, ngày 18/02/2015 09:09 AM (GMT+7)
Để trả nợ lô đề sát Tết, Dũng đã bịt khẩu trang, đeo găng tay rồi đột nhập vào một nhà khá giả ở TP.Thanh Hóa, gí dao nhọn 25 cm vào cổ bé gái 4 tuổi để khống chế, cướp tiền.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 17.2 (ngày 29 Tết) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, ngụ xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), kẻ đột nhập nhà dân gí dao vào cổ bé gái 4 tuổi để cướp tiền.

Trước đó, khoảng 19h ngày 16.2, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Lê Văn Hội (khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa), Dũng đã bịt mặt, đeo găng tay, đột nhập vào nhà anh Hội rồi dùng dao nhọn khống chế cháu Lê Thị Minh Tý (4 tuổi, con gái anh) và yêu cầu đưa cho một số tiền lớn mới thả con gái.

img

Nguyễn Văn Dũng bị bắt sau khi đột nhập vào nhà dân khống chế bé gái 4 tuổi để tống tiền.

Trong quá trình thương lượng, vợ chồng anh Hội đã lợi dụng sự sơ hở của Dũng lao vào cứu được cháu bé, đồng thời tri hô hàng xóm tới cứu. Nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Hội, trung úy Nguyễn Văn Tấn, CSGT Công an TP.Thanh Hóa, nhà gần đó đã tới ứng cứu và khống chế, bắt gọn Dũng giao cho công an.

Bước đầu Dũng khai nhận do nợ tiền chơi lô đề, cờ bạc nên đã nảy ra ý định cướp tiền để trả nợ cuối năm. Khi đi, Dũng chuẩn bị khẩu trang, găng tay, mũ lưỡi trai, dao nhọn dài 25 cm và sợi dây dù dài 60 cm, sau đó đi xe buýt lên TP.Thanh Hóa.

Khi đến khu đô thị Bình Minh, thấy gia đình anh Hội có điều kiện khá giả, tường rào thấp, Dũng đã trèo tường vào nhà dùng dao khống chế cháu Tý để cướp tài sản nhưng bất thành.

* Tên cháu bé đã thay đổi.

Tuấn Minh (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem