Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ giết viên tướng số 1 Iran

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 03/01/2020 11:36 AM (GMT+7)
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng nay (3/1) sau khi vị tướng hàng đầu của Iran bị giết trong cuộc không kích của Mỹ vào sân bay Baghdad do đích thân Tổng thống Donald Trump ra lệnh, thổi bùng nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước, theo CNN.
Bình luận 0

img

Theo đó, giá dầu Brent tăng tới 4,2% lên 69,06 USD/thùng trên sàn giao dịch London vào lúc 10h26 (giờ Singapore) ngày 3/1 so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/1 và tăng 3,3% lên 68,44 USD/thùng tại thị trường châu Á. Còn hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao sau tại New York tăng 4,4% lên 63,84 USD/thùng. 

Giá dầu thô tăng mạnh sau khi thông tin về cái chết của Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ vào sân bay Baghdad được tiết lộ. Vụ việc đang có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng đến sản lượng dầu toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/1 xác nhận, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện cuộc không kích vào Baghdad để tiêu diệt Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

"Đây là cuộc không kích nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Tướng Soleimani và Lực lượng Quds của ông ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm lính Mỹ và đồng minh cũng như hàng nghìn người bị thương khác. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Thiếu tướng Soleimani là một trong những lãnh đạo quân sự được trọng vọng nhất ở Iran và là một trong những người quyền lực, bí ẩn nhất Trung Đông. 

Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tăng cao sau khi hàng nghìn người biểu tình phá tường, xông vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad nhằm phản đối Mỹ không kích ba vị trí của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah thân Iran trên lãnh thổ Iraq và Syria cuối tuần trước khiến 25 tay súng thiệt mạng, 51 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem