Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm mạnh, đối thủ cạnh tranh giảm ít là do đâu?

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 28/07/2021 18:41 PM (GMT+7)
Hiện nay, giá gạo Việt Nam (loại 5% tấm) chỉ chào bán với giá từ 400-404 đô la Mỹ/tấn trong khi thời điểm giữa tháng 5/2021, được chào bán với giá từ 513-517 đô la Mỹ/tấn, tức đã giảm trên 110 đô la Mỹ/tấn.
Bình luận 0

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), khoảng 5 tháng qua (từ giữa tháng 2/2021 đến nay), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam (loại 5% tấm) giảm trên 110 đô la Mỹ/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm mạnh, còn đối thủ cạnh tranh thì giảm ít là do đâu? - Ảnh 1.

Hiện nay, giá gạo Việt Nam (loại 5% tấm) chỉ chào bán với giá từ 400-404 đô la Mỹ/tấn trong khi thời điểm giữa tháng 5/2021, được chào bán với giá từ 513-517 đô la Mỹ/tấn, tức đã giảm trên 110 đô la Mỹ/tấn. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Nếu thời điểm giữa tháng 5, gạo Việt Nam (loại 5% tấm) được chào bán với giá từ 513-517 đô la Mỹ/tấn thì hiện nay chỉ chào bán với giá từ 400-404 đô la Mỹ/tấn.

Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian và cùng phân khúc gạo này, giá chào bán của Ấn Độ chỉ giảm 15 đô la Mỹ/tấn, của Thái Lan giảm 90 đô la Mỹ/tấn. 

Theo đó, giá gạo Ấn Độ chào bán từ 398-402 đô la Mỹ/tấn giảm xuống còn từ 383-387 đô la Mỹ/tấn, giá gạo Thái Lan từ 480-484 đô la Mỹ/tấn giảm xuống còn từ 390-394 đô la Mỹ/tấn.

Như vậy, khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc và khoảng thời gian thì gạo Việt Nam có mức giá giảm mạnh nhất.

Một số doanh nghiệp xuất gạo ở ĐBSCL cho rằng, giá xuất khẩu gạo Việt Nam được điều chỉnh giảm nhằm mục đích làm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ.

Bởi với sự chênh lệch giá bán quá lớn trong thời gian qua, các nhà nhập khẩu sẽ phải tính toán lại. Với mức giá mới như hiện nay, kỳ vọng xuất khẩu Việt Nam sẽ phục hồi trở lại.

Theo báo cáo của VFA, lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 7/2021, đạt 3,326 triệu tấn, với trị giá xuất khẩu đạt 1,805 tỉ đô la Mỹ, giảm 10,31% về lượng và 0,15% về giá trị so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong nửa đầu tháng 7/2021, cũng là thời điểm thời điểm giá gạo Việt Nam đã được điều chỉnh giảm, xuất khẩu gạo Việt Nam đã có mức tăng rất mạnh, đạt 297.897 tấn với trị giá 156,643 triệu đô la Mỹ, tăng 59,34% về lượng và 72,71% về giá trị so với cùng kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem