Giá heo hơi hôm nay 19/6: 15 công ty muốn nhập lợn sống từ Thái Lan, giá lợn miền Bắc giảm

Thiên Ngân Thứ sáu, ngày 19/06/2020 07:16 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 19/6 giảm ở nhiều tỉnh thành miền Bắc ngay sau khi lô hàng 500 con lợn Thái Lan được nhập về tới Nghệ An. Trong khi đó, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung và miền Nam không đổi. Mức giá cao nhất tại miền Nam lúc này đạt 88.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc: Nhiều nơi giảm đồng loạt 

Theo ghi nhận của PV, giá heo hơi hôm nay 19/6 tiếp tục giảm tại một số địa phương miền Bắc, với mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. 

Ví dụ như tại Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 89.000 đồng/kg. Tại Bắc Giang, Thái Bình cũng giảm 2.000 đồng/kg, xuống giao dịch ở mức 90.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 90.000 đồng/kg; tại Quảng Ninh giảm từ 92.000 đồng/kg xuống còn 91.000 đồng/kg. 

Mặt bằng giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc phổ biến từ 88.000 - 90.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay 19/6: 15 công ty muốn nhập lợn sống từ Thái Lan, giá lợn miền Bắc giảm  - Ảnh 1.

Đàn lợn sống về tại khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi lô heo Thái Lan gồm 500 con về đến Nghệ An, giá lợn hơi tại khu vực này và các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá cũng giảm 1.000 đồng/kg. Hiện thương lái thu mua heo hơi bình quân 85.000 đồng/kg. 

Số lợn nhập khẩu từ Thái Lan đi bằng đường bộ qua Lào rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và về Nghệ An. Mỗi con có trọng lượng 90 - 130 kg/con; đơn vị nhập lợn sống là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đô Nghệ An, có trụ sở tại xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành.

Tại khu cách ly kiểm dịch ở xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn đáp ứng được những yêu cầu điều kiện vệ sinh thú y nên được phép đưa đàn lợn sống nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch. 

Sau khi cách ly, lô hàng sẽ được đưa về Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam phục vụ khách hàng, góp phần bình ổn giá thịt lợn.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đô Nghệ An cho biết, số lợn này đã lên kế hoạch bắt cách đây 2 ngày tại các trang trại là đơn vị hợp tác với công ty. Do mẫu giấy kiểm dịch của hai nước Việt Nam và Thái Lan thay đổi nên phải làm lại dẫn đến chậm hơn dự kiến. 

Sau chuyến hàng đầu tiên này, mỗi ngày công ty sẽ có khoảng 4.000 - 5.000 con lợn sống nhập về Việt Nam. Dự kiến, giá bán ra thị trường sẽ khoảng 80.000 đồng/kg lợn hơi. 

Được biết, hiện có khoảng 15 doanh nghiệp đang muốn nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Tính tới ngày 12/6, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu tổng cộng gần 1 triệu con lợn sống từ Thái Lan để đưa về giết mổ, đưa ra thị trường bán. 

Giá heo hơi hôm nay 19/6 tại miền Nam: Ổn định

Trong đó giá heo hơi tại Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh hiện phổ biến ở mức 85.000 đồng/kg. Tại Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu giá heo ở mức 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cao nhất miền Nam hiện đạt khoảng 88.000 đồng/kg, ghi nhận được ở Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh. 

Trong phiên hôm qua 18/5, lượng heo hơi về chợ đầu mối Hóc Môn - chợ bán sỉ thịt heo lớn nhất TP.Hồ Chí Minh về hơn 3.600 con heo. Thương lái bán rất chạy hàng, khác hẳn với 3 phiên "dội chợ" trước đó khi mỗi ngày về chợ hơn 4.000 con heo. Trong đó, nguồn heo từ Thái Lan về chợ này cũng chiếm khoảng gần 1.000 con. 

Theo phân tích từ một số tiểu thương, giá heo hơi những ngày qua giảm chủ yếu do tác động bởi heo hơi nhập lậu vào Việt Nam và nguy cơ bùng phát dịch tả heo châu Phi tại một số địa phương. Giới thương lái cho biết, mỗi ngày có khoảng 6.000 - 9.000 con heo hơi thẩm lậu qua biên giới Lào, Campuchia vào Việt Nam. 

Tính chung trong 10 ngày qua, giá heo hơi đã giảm hơn 14.000 đồng/kg, song điều đáng nói là giá thịt heo tại siêu thị hoặc các chợ truyền thống vẫn chưa giảm, hoặc giảm không đáng kể.

Tại chợ truyền thống khu vực TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương giá thịt heo dao động từ 110.000 - 220.000 đồng/kg tuỳ loại. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối TP.HCM từ 105.000 đồng - 125.000 đồng/kg. 

Còn tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, giá thịt lợn cũng vẫn ở mức cao. Chị Lan, tiểu thương chợ Xanh Văn Quán (Hà Đông) cho biết, giá thịt mông, thịt lợn nách hiện ở mức 160.000 đồng/kg. Giá thịt lợn ba chỉ, thịt nạc vai, sườn 180.000 đồng/kg; thịt chân giò 170.000 đồng/kg. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem