Gia Lai: Bé trai 11 tuổi tử vong do bị chó dại cắn

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 06/06/2022 20:12 PM (GMT+7)
Ngày 6/6, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.
Bình luận 0

Danh tính nạn nhân được xác định được là K.P (giới tính nam, 11 tuổi, trú tại thôn Choan Luh, xã Kông Htôk, huyện Chư Sê).

Trước đó, em K.P. bị chó dại nhà hàng xóm cắn rồi sau đó khởi phát triệu chứng của bệnh dại và nhập viện vào lúc 14h45 phút ngày 2/6 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Em K.P. được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai sau đó.

Gia Lai: Bé trai 11 tuổi tử vong do bị chó dại cắn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Do bệnh tình vô phương cứu chữa nên người nhà xin đưa K.P. về và em đã tử vong lúc 8h ngày 3/6.

Được biết, em K.P. không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.  

Nhằm chủ động phòng chống bệnh dại, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn các biện pháp phòng-chống bệnh dại. Đồng thời, vận động người dân tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. 

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cũng khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, người dân cần nhanh chóng sơ cứu vết thương và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc xin phòng bệnh dại và tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa và không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem