Giả người giúp việc, trộm cắp nhiều tài sản của chủ nhà

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 01/07/2018 20:25 PM (GMT+7)
Ngày 1.7, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, Loan khai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản của chủ nhà ở quận 7, TP.HCM bằng cách giả người xin giúp việc. Sau khi được chủ nhà tin tưởng thì Loan lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Cụ thể, theo khai báo của Loan, đầu tháng 6.2018, Loan xin vào giúp việc nhà anh Tô Anh Tuấn (SN 1981, ngụ phường Tân Quy, quận 7). Suốt tuần Loan chăm chỉ làm việc nên được chủ tin tưởng. Cuối tuần, khi chủ rời nhà đi vắng, Loan đã lấy trộm túi xách chứa 10 triệu đồng và ĐTDĐ mang bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, giữa tháng 4.2018, Loan xin vào giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1946, ngụ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7). Tương tự, 1 tuần sau, chủ nhà phát hiện mất 2 chiếc ĐTDĐ, 4 nhẫn vàng nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng, còn người giúp việc đã biến mất.

Quá trình điều tra, Công an quận 7 đã xác định Loan chính là thủ phạm nên tổ chức truy bắt. Chiều 30.6, trinh sát đã bắt giữ Loan khi đang giúp việc cho 1 gia đình giàu có ở quận 2 trước sự ngỡ ngàng của chủ nhà.

img

Nguyễn Thị Thanh Loan lúc bị bắt giữ. Ảnh: C.T

Công an nghi ngờ Nguyễn Thị Thanh Loan còn thực hiện nhiều vụ với thủ đoạn tương tự, nên đề nghị ai bị Loan trộm cắp tài sản xin liên hệ Công an quận 7 để giải quyết.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem