Giá trị đội hình của HAGL: Vượt Viettel, xấp xỉ 100 tỷ đồng?

Nhật Trường Chủ nhật, ngày 13/12/2020 19:10 PM (GMT+7)
Theo thống kê mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của HAGL thời điểm này vào khoảng 77 tỷ đồng, nhưng đấy là chưa tính 3 ngoại binh mà họ có thể ký trong những ngày tới.
Bình luận 0

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, V.League 2020 có giá trị cao thứ 3 Đông Nam Á với 37 triệu USD, xếp sau Thái Lan (69,5 triệu USD) và Indonesia (67,6 triệu USD). Đây là con số rất ấn tượng, bởi V.League 2019 chỉ được Transfermarkt định giá 7,3 triệu USD.

Giá trị đội hình của HAGL: Vượt Viettel, xấp xỉ 100 tỷ đồng? - Ảnh 1.

HAGL rất tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2020.

Việc V.League bỗng nhiên lên giá như vậy một phần nhờ vào giá trị cầu thủ Việt Nam đang tăng vọt thời gian qua. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trước đây chỉ được định giá 28.000 USD, sau khi tiền vệ này giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, trang Transfermarkt hồi giữa tháng 6 đã cập nhật giá chuyển nhượng tăng gấp 10 lần.

Cũng theo Transfermarkt, Văn Toàn cùng Quang Hải, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải là 4 cái tên đắt giá nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Theo đó, giá trị của 4 cầu thủ này là 300.000 Euro (8,4 tỷ đồng/cầu thủ). Trong tháng 12 gần nhất, giá trị của Văn Toàn, Quang Hải bất ngờ tăng cao và vươn lên top đầu cùng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh. Trước đó, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đã đạt mức giá trị này hồi tháng 11 và Văn Toàn, Quang Hải gây bất ngờ khi giá trị tăng thêm 50.000 Euro.

Ở khía cạnh CLB, Hà Nội FC đang sở hữu đội hình đắt giá nhất với tổng giá trị cầu thủ lên tới 3,93 triệu Euro (110 tỷ đồng). Viettel xếp thứ 2 với 3,49 triệu Euro (98 tỷ đồng). Đứng thứ 3 là CLB TP.HCM với tổng giá trị là 91 tỷ đồng. HAGL mang về nhiều bản hợp đồng là những nội binh đắt giá và đứng vị trí thứ 5 với khoảng 77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá trị đội hình của HAGL hoàn toàn có thể tăng cao hơn trong thời gian tới khi họ có thêm những tân binh, trong đó phải kể tới ít nhất 3 ngoại binh. Theo tiết lộ, đội bóng phố Núi đang thử việc tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Nguyễn Trung Đại Dương. Chân sút 34 tuổi này hiện được định giá 75.000 Euro. 3 ngoại binh của họ mùa tới có lẽ không ai có giá dưới mức 200.000 Euro khi bầu Đức chơi lớn, muốn nâng cấp đội hình để HLV Kiatisak có thể cạnh tranh chức vô địch V.League cũng như Cúp QG. Theo tính toán, giá trị đội hình của HAGL mùa 2021 có thể vào khoảng 100 tỷ đồng, tức còn cao hơn cả ĐKVĐ V.League CLB Viettel vốn có tổng giá trị 98 tỷ đồng và đã chốt xong lực lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem