Giải bóng đá 7 người toàn quốc: Nuôi ước mơ đưa bóng đá phủi vào SEA Games 31

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:11 PM (GMT+7)
Với sự xuất hiện của giải bóng đá 7 người toàn quốc, những nhà tổ chức hy vọng có thể phát triển môn thể thao này thành môn biểu diễn của SEA Games 31.
Bình luận 0

Ngày (19.12), lễ bốc thăm chia cặp và ra mắt Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Huyndai Cup 2019 BY TC Motor đã diễn ra với rất nhiều sự chờ đợi. Đây là lần đầu tiên, Vietnam Premier Legue - season 1 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Giải đấu là sự quy tụ của 4 đại diện đến từ 3 khu vực gồm miền Bắc (Hà Nội với nhà vô địch Gia Việt và Á quân EOC), miền Trung (Khánh Hòa với Thành Thành), miền Nam (TP.HCM với Sài Gòn Minh Cảnh).

img

Lễ bốc thăm VPL-S1 vừa diễn ra với 4 đội bóng thuộc ba khu vực Bắc Trung Nam hội tụ tranh tài. 

Lần đầu tiên tổ chức như một ngày hội bóng đá, các nhà vô địch sẽ chia cặp đối đầu loại trực tiếp (21/12) để chọn ra 2 đội thắng vào trận chung kết, 2 đội thua tham dự trận tranh 3-4 (22/12).

Kết quả bốc thăm, nhà vô địch HPL-S7 là Gia Việt với 5 cầu thủ người Khánh Hòa sẽ chạm trán Thành Thành, đội bóng quy tụ những cầu thủ cả chuyên nghiệp lẫn phong trào hay nhất ở Nha Trang. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa K.Sài Gòn - Minh Cảnh và EOC.

img

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải cũng có mặt để cổ vũ giải đấu. 

Ngay lần đầu tiên tổ chức, Vietnam Premier League - season 1 đã nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng tại Việt Nam. Trong buổi sáng, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam - Quế Ngọc Hải cũng đã có mặt tham dự lễ bốc thăm, họp báo. 

Bên cạnh đó, giải đấu cũng được lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá rất rất cao trong cách tổ chức, sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh đặc trưng của bóng đá Việt Nam.

img

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá rất cao giải đấu và mong rằng giải đấu sẽ phát triển trở thành một giải bóng đá tiền SEA Games trong năm 2020. 

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng cho rằng giải đấu cần được nhân rộng ra, trở thành một giải đấu cổ động cho SEA Games 31: "Đây là một giải đấu tiêu biểu, có sự chuyên nghiệp và mang tính cạnh tranh cao.

Giải đấu như thế này cần được phát triển, nhân rộng ra xa hơn khỏi lãnh thổ Việt Nam. Có thể trở thành một giải đấu tiền SEA Games để đại diện các nền bóng đá giao lưu, có thể được tổ chức định kỳ hoặc 2 năm một lần".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem