Giải chọi trâu Báo NTNN: Điểm danh những "ngưu thủ" đáng gờm

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 21:36 PM (GMT+7)
Cho đến hiện tại, 32 "ngưu thủ" của Giải chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tề tựu về vùng đất Phúc Thọ đợi ngày tranh tài.
Bình luận 0
Mặc dù nhìn bề ngoài và thể hình của trâu, thì những người chơi trâu có thể dự đoán được những ứng cử viên nhưng để vô địch thì ai cũng biết, trâu phải “nhất lì, nhì tài, tam may và tứ phúc”. Vì thế, 28 trâu chọi còn lại cũng đều có những lợi thế, hứa hẹn sẽ mang lại những buổi đấu uy dũng, góp phần cho không khí ngày xuân thêm vui. Theo đánh giá của giới chơi trâu toàn quốc thì dàn đấu sĩ này có chất lượng thuộc loại đỉnh nhất cả nước và đã có những ứng viên cho chức vô địch lộ diện.

Trâu số 5 của UBND xã Hát Môn.
Trâu số 5 của UBND xã Hát Môn.

Xếp loại ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là trâu số 5 của UBND xã Hát Môn. Trâu số 5 là trâu được mua về từ vùng rừng tỉnh Gia Lai, có đặc điểm da đồng lông móc, 1 thiều, 2 khoáy, đuôi trai móng sò, lưng tôm bà, sừng cánh cung, tai nhỏ. Vanh ngực 218cm, trọng lượng trâu khoảng 700kg, với tướng tinh như vậy trâu số 5 sẽ có một lối đánh uy mãnh khó lường. Hiện trâu số 5 được ông Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi), Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Hát Môn chăm sóc.

Không được đánh giá cao về hình thể, nhưng trâu số 30 có tên là Mít Mật đang được nuôi bởi ông Nguyễn Văn Hùng tại thôn Mỹ Giang xã Trạch Mỹ Lộc (Phúc Thọ) cũng là một ẩn số. Trâu Mít Mật được đưa về Phúc Thọ muộn nhất trong những trâu tham dự. Mít Mật có thể hình tầm trung, năm nay 14 tuổi. Về tướng tinh thì trâu Mít Mật vô cùng điềm đạm vào loại ẩn đòn nhưng sở hữu những miếng đánh cáng rất quái, có thể lấy mắt, móc tai đối thủ bất cứ lúc nào. Đặc biệt trâu Mít Mật đã được một chuyên gia vô cùng tâm huyết huấn luyện. Theo vị chuyên gia này, sẽ huấn luyện cho trâu Mít Mật khả năng chịu đòn vô cùng lì lợm và sẽ bung sức ra những đòn quyết định để hạ gục đối phương ngay khi có cơ hội.

Trâu Mít Mật.
Trâu Mít Mật.
Một ứng viên cho ngôi vô địch với khả năng rất cao là trâu số 16 của ông Nguyễn Văn Thiệu - huyện Thanh Hà (Hải Dương). Ông Thiệu chính là chủ đại lý trâu chọi lớn nhất miền Bắc, hầu như tất cả các trâu ở hội chọi Đồ Sơn, Hải Lựu, Tuyên Quang, và cả Phúc Thọ đợt này, đều qua tay của ông Thiệu. Với kinh nghiệm buôn trâu gia truyền 3 đời của ông Thiệu, ông trâu số 16 sẽ là một trâu tài, có lối đánh cống hiến, bay dập thần tốc như tên lửa hành trình. Dự đoán trâu 16 có khả năng rất cao sẽ xuất trận trong kháp đấu khai mạc để tạo ra không khí tưng bừng ngay từ đầu.

Trâu số 16 (phải) đang đấu luyện.
Trâu số 16 (phải) đang đấu luyện.

Cũng nằm trong top ứng cử viên quán quân giải chọi trâu lần này phải kể đến là trâu số 7 của doanh nghiệp Tuấn Linh huyện Phúc Thọ. Trâu số 7 có thể hình to cao lực lưỡng, đặc biệt là sở hữu cặp sừng vô cùng khủng. Đi kèm với thể lực, trâu số 7 sở hữu miếng đánh hổ lao khủng khiếp. Đã nhiều lần chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng trâu số 7 nghênh chiến, gặp bất kỳ đối thủ nào từ xa khoảng cách 50m là trâu số 7 tung 4 vó bay lên và lao tới. Ngoài lợi thế về thể hình và sở hữu miếng hổ lao, thì trâu số 7 còn có một lợi thế khác là sân nhà, vì từ khi được mua về trâu số 7 đã được chăm sóc và nuôi dạy ngay cạnh sân vận động huyện Phúc Thọ, nơi sẽ diễn ra hội chọi trâu, và với dân chơi trâu thì việc trâu quen với thủy thổ và quen với môi trường sống cũng là một lợi thế không nhỏ.

Trâu số 7 của doanh nghiệp Tuấn Linh.
Trâu số 7 của doanh nghiệp Tuấn Linh.

Khánh Gia (Khánh Gia)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem