Giải đua ngựa không yên, bảo hộ bằng mũ bảo hiểm tại Lâm Đồng

Chủ nhật, ngày 11/12/2022 18:13 PM (GMT+7)
Du khách đến tham gia cổ vũ giải đua ngựa không yên tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) tỏ ra thích thú khi chứng kiến những chú ngựa hoang dã chạy băng băng bên triền đồi thông xanh mát, ngựa hầu hết đều không có yên và nài ngựa được bảo hộ bằng mũ bảo hiểm.
Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 1.

Trong 2 ngày 10-11/12, UBND huyện Lạc Dương đã tổ chức Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ nhất và Liên hoa ẩm thực, rượu cần Langbiang lần thứ nhất. Đây là một trong những chương trình chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 2.

Chiều dài đường đua ngựa là 1,4 km, được thiết kế uốn lượn quanh mép nước hồ Thủy điện Đa Khai, bên trên là rừng thông xanh mát tạo nên trường đua vừa thơ mộng, khí hậu mát mẻ khiến khán giả rất thích và hào hứng. Được biết, trường đua ngựa này được xây dựng bên trong điểm du lịch Kiwuki Park tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 3.

Điều đặc biệt nhất của giải đua ngựa này là các nài ngựa chỉ điều khiến những chú ngựa lưng trần, không được gắn yên. Ngoài ra, nài ngựa chính là những thanh niên người dân tộc thiểu số bản địa tại huyện Lạc Dương.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 4.

Những chú ngựa khỏe mạnh, sung mãn nhưng nài ngựa chỉ có món đồ bảo hộ duy nhất là chiếc mũ bảo hiểm người dân sử dụng hàng ngày.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 5.

Ông Lê Chí Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (người phất cờ) cho biết, ngựa tại huyện Lạc Dương được người dân bản địa sử dụng nhiều trong đời sống sản xuất, sinh hoạt. Giải đua ngựa được tổ chức ngoài mục đích đa dạng hoá các loại hình thu hút khách du lịch, còn nhằm khôi phục lại nét văn hoá độc đáo, đặc trưng của người dân địa phương.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 6.

Những pha bứt tốc gay cấn, cạnh tranh giữa các nài ngựa tại cuộc đua.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 7.

Các ngựa đua được chăm sóc, kiểm tra kỹ trước khi đưa vào đường đua để giành được thành tích tốt nhất.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 8.

Ban tổ chức Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương cho biết, ngày 10/12, lượt đua vòng loại đã diễn ra với sự tham dự của 32 con ngựa đua đến từ các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 9.

Hàng trăm khán giả thích thú, hào hứng cổ vũ cho các nài ngựa trong buổi sáng ngày 11/12 để tranh giải nhất, nhì, ba, tư của BTC. Kết quả chung cuộc, giải nhất, nhì, ba thuộc về các ngựa đua số 19, 21,22 của đơn vị Công ty Cổ phần SXHQ Đà Lạt, giải khuyến khích thuộc về ngựa đua số 14 của UBND xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương).

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 10.

Để vào được điểm đua ngựa, du khách phải trải qua con đường xuyên rừng thông khá dài khoảng 8 km. Tuy nhiên, sự độc đáo và hấp dẫn của giải đua đã khiến du khách không tiếc công sức để di chuyển quãng đường dài vào cổ vũ cho các nài ngựa.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 11.

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng ngựa đua số 19 đã giành giải nhất tại Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ nhất.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 12.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đại diện Công ty Cổ phần SXHQ Đà Lạt.

Độc đáo: Giải đua ngựa không yên, bảo hộ của nài ngựa chỉ có mũ bảo hiểm - Ảnh 13.

Cũng trong buổi sáng ngày 11/12, Llên hoa ẩm thực, rượu cần Langbiang lần thứ nhất cũng đã được diễn ra với nhiều món ăn truyền thống của người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để du khách đến cổ vũ đua ngựa có cơ hội thưởng thức món ăn đặc trưng, đặc sản của người dân tộc thiểu số.

Văn Long
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem