Giám đốc công ty sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre là ai?

Phi Long Thứ hai, ngày 16/04/2018 13:00 PM (GMT+7)
Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơ quan chức năng phát hiện thuốc trị ung thư được sản xuất từ than tre, nứa. Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng giám đốc của Công ty TNNN VINACA đã bỏ trốn. CEO này thực sự là ai?
Bình luận 0

img

Giám đốc công ty sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre là ai? (Ảnh: IT)

Tự giới thiệu là mộc mạc giản dị

Ngày 11.4, thượng tá Vũ Văn Thắng - Phó công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, Giám đốc VINACA Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) - người cầm đầu đường dây sản xuất trái phép mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng đã gửi các nguyên liệu, hóa chất, sản phẩm do VINACA sản xuất đi giám định. Trong khi chờ kết quả, Công an quận Kiến An kêu gọi những ai là nạn nhân của VINACA tới trình báo.

Trên website của Vinaca giới thiệu về Nguyễn Xuân Thu với nhiều từ rất “mỹ miều” như: mộc mạc giản dị ( phong cách quần lửng dép da, áo thun ), vị Tổng Giám đốc đứng giữa các khởi nghiệp viên xuất sắc của tập đoàn.

Cũng theo những giới thiệu về website của công ty này, Nguyễn Xuân Thu “là một người học dược của trường dược trong nước (không nói rõ trường nào), tại sao lại có những công nghệ to lớn như vậy? Đó cũng là cơ duyên của một người có tâm với đất nước chúng ta. Cách đây cách đây 4 năm, Tổng giám đốc đã gặp được một người của tập đoàn VINACA thế giới! Tập đoàn nghiên cứu khoa học, chỉ có nghiên cứu những công trình khoa học và thiết lập những hệ thống khởi nghiệp viên”.

img

CEO Nguyễn Xuân Thu còn được "tô vẽ" là chàng trai nghiên cứu khoa học rất tâm huyết (Ảnh: IT)

Cũng với bài giới thiệu của công ty về CEO Nguyễn Xuân Thu, “ngày đó, chàng trai của chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều, rất tâm huyết, thành quả thực tiễn cho những gì hiện này là những hợp đồng về cơ khí máy móc cho những công ty con của tập đoàn đem về những món lợi nhuận để phát triển mảng khởi nghiệp; cấp vốn cho anh chị em xoay vòng; những đồng tiền được vận dụng để tạo ra tiền! Ngày nay, mảng cơ khí, mảng công cụ tài chính.

Công ty TNHH VINACA còn quảng cáo: “Năm 2017 đã qua đi bước sang năm 2018 với tốc độ phát triển bùng nổ của các văn phòng, đại lý, gian hàng, xưởng sản xuất, spa, nhà ở, nhà nghỉ, khách sạn... đặc biệt là hệ thống tiền điện tử VICOIN(Vcoi).  Đánh dấu một bước tiến Thần tốc của VINACA, có phần lớn đóng góp công sức của các ông/bà Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc và các khởi nghiệp viên VINACA.

img

CEO Nguyễn Xuân Thu (đứng giữa) trong lễ vinh danh doanh nhân của VINACA (Ảnh: IT)

Đưa ra nhiều khẩu hiệu “nổ”

Để xây dựng hệ thống bán hàng cho mình, Giám đốc VINACA đưa ra các khẩu hiểu mới nghe đã thấy “kêu” như chuông: “Giàu có với: Độc lập, tự do, sống công bằng, mưu cầu; Hạnh phúc với: Môi trường trong sạch, xã hội minh bạch, thân thể khỏe mạnh, tài sản đầy đủ, nhận thức chính lý. Luôn luôn phấn đấu học làm người để làm giàu”.

Trong thư chúc tết của Giám đốc Nguyễn Xuân Thu Cũng đưa ra những lời “có cánh”: VINACA đã khẳng định: Chất lượng Sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam do các cơ quan nhà nước, các tổ chức đánh giá độc lập có uy tín về: Thương hiệu, Sản phẩm hàng đầu Việt Nam (ngày 12.10.2017);

Thậm chí, Nguyễn Xuân Thu còn cho rằng thuốc của công ty này không chỉ điều trị được ung thư mà chữa khỏi cả HIV: “Giá trị hơn bao giờ hết là hàng triệu người đã được giải khỏi hẳn các bệnh tật nan y nguy hiểm mà y học đương đại không thể chữa khỏi, như: HIV, ung thư, viêm mãnh tính, suy thận, suy tim…” 

Nói về những thành công của VINACA trong 2018, Nguyên Xuân Thu tự nhận mình là Chủ tịch Tập đoàn và Tổng giám đốc Học Viện doanh nhân đưa ra lời giới thiệu trên website của mình: “Để ghi nhận những đóng góp, công hiến của 8 lãnh tụ. Tập đoàn đã trao tặng 8 xuất định cư Mỹ (Visa EB5 ) trị giá 160 tỷ VNĐ; Trao 10 xe hơi I10 và 20 Điện thoại Huawei Nova 2i. Về giáo dục đào tạo, Học viện Doanh nhân VINACA đã khai giảng và đào tạo cho 30 lớp học và hơn 600 các anh/chị Khởi nghiệp viên”.

Theo giới thiệu trên website của VINACA, công ty này không chỉ trong lĩnh vực sản xuất thuốc, kinh doanh bất động sản, tiền ảo, mà còn thiết lập cả dự án nông nghiệp từ A-Z. Trong đó VINACA cam kết cấp 70% vốn, công nghệ, cây con giống và bao tiêu sản phẩm. Tổng dự án là 1 tỷ đồng, cam kết lợi nhuận 500 triệu đồng/năm và vốn đối ứng cho người tham gia là 200 triệu đồng. 

 . 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem