Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế nói gì về việc dự báo lượng mưa chưa sát thực tế?

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 17/11/2023 18:41 PM (GMT+7)
Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Hùng nói về thông tin công tác dự báo lượng mưa chưa sát với diễn biến thực tế trong đợt lũ lớn ở tỉnh.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, vào chiều 15/11, tại buổi làm việc với đoàn công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết công tác dự báo lượng mưa trong đợt này chưa sát với diễn biến thực tế. Tình trạng này dẫn đến mưa lũ đã vượt qua mọi kịch bản ứng phó của địa phương xây dựng. 

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TT-Huế nói gì về việc dự báo lượng mưa chưa sát thực tế?  - Ảnh 1.

Lũ lớn đã gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Ông Đặng Văn Hòa- Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho biết, trước đó dự báo từ ngày 13/11 đến ngày 17/11 địa phương này có lượng mưa các đợt từ 250-500 mm. Tuy nhiên đã xảy ra hiện tượng mưa cực đoan, trong 24 giờ lượng mưa đạt trên 800 mm.

Theo ông Đặng Văn Hòa, đây là đợt mưa cực đoan, bất thường, gây ngập diện rộng cũng như đột biến, lưu lượng đến các hồ chứa rất lớn, tần suất lũ lên rất nhanh.

Trước thông tin công tác dự báo lượng mưa ở tỉnh trong đợt này chưa sát với diễn biến thực tế, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác cảnh báo và dự báo mưa hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai hiện nay được thực hiện theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tin cảnh báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trước 48 giờ và tin dự báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trước 24 giờ.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TT-Huế nói gì về việc dự báo lượng mưa chưa sát thực tế?  - Ảnh 2.

Công an phường An Cựu, TP.Huế cõng cụ bà 90 tuổi mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. Ảnh: C.Q.

Thực hiện theo quy định trên, trong đợt mưa lũ vừa qua, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức theo dõi chặt chẽ và ban hành bản tin cảnh báo mưa lớn đầu tiên vào lúc 15h30 ngày 10/11 với nội dung cảnh báo tổng lượng mưa ở Thừa Thiên Huế phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. 

Sau đó Đài đã cập nhật các bản tin cảnh báo rồi dự báo và tin nhanh về mưa lớn liên tục, chuyển tin kịp thời để phục vụ việc công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai của địa phương cũng như phòng tránh mưa lũ của cộng đồng. Thực tế có điểm mưa cường độ lớn với lượng mưa hơn 800mm, mưa cường độ lớn nên nước tập trung về các hồ nhanh.  

Xác định sớm đây là đợt mưa lớn diễn biến rất phức tạp nên, Đài đã tổ chức trực, theo dõi, dự báo, cảnh báo sớm; đã cung cấp 3 bản tin cảnh báo mưa lớn (bản tin đầu tiên phát lúc 15h30 ngày 10/11), 17 bản tin dự báo mưa lớn, 11 bản tin dự báo mưa lớn định lượng, 13 bản tin nhanh đúng theo quy định, ngoài ra còn nhiều có tin khác như tin cảnh báo, dự báo lũ, tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất…

Các bản tin chuyển kịp thời phục vụ địa phương, cộng đồng qua nhiều hình thức như email, Zalo, HueS, Facebook…đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TT-Huế nói gì về việc dự báo lượng mưa chưa sát thực tế?  - Ảnh 3.

Hàng loạt xe ô tô ở TP.Huế bị ngập lũ do người dân không kịp trở tay trước tình trạng nước lũ lên rất nhanh. Ảnh: Trần Hòe.

"Với sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; trong khi dự báo mưa vẫn còn nhiều khó khăn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhất là vấn đề mưa lớn xảy ra cục bộ trong phạm vi hẹp vẫn còn có sai số nhất định mà chưa giải quyết được. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay hiện tượng mưa lớn, đặc biệt lớn xảy ra với tần suất ngày càng nhiều, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cảnh báo và dự báo", Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Đến sáng ngày 17/11, mức ngập lũ tại các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã giảm dần nhưng đang còn 1.046 hộ với 3.916 khẩu tập trung các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy chưa trở về nhà. Thời điểm cao nhất ở tỉnh có khoảng 17.453 nhà dân bị ngập từ 0,3-1,0m, tập trung tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, thị xã Hương Trà, TP.Huế và huyện Phú Lộc. Đến lúc 8h ngày 17/11, còn khoảng 6.172 nhà dân bị ngập ở mức từ 0,2-0,6m. Đợt mưa lũ này đã khiến 3 người dân ở tỉnh bị thiệt mạng, 2 người bị thương. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem