Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình: "Tiền trả nhân viên còn không đủ, lấy đâu thay mặt cỏ"

Cao Oanh - Viết Niệm Thứ hai, ngày 26/12/2022 20:05 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, đã đưa ra những lý do vì sao mặt cỏ sân Mỹ Đình không được cải thiện.
Bình luận 0
Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 1.

Chiều ngày 26/12, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. HLV Park Hang-seo và các cầu thủ có lẽ khá ngạc nhiên bởi mặt cỏ đổi sang màu vàng, không còn xanh mượt như hồi đá giao hữu với CLB Dortmund.

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 2.

Đại diện ban quản lý sân Mỹ Đình cho biết: "Do thời qua có hiện tượng sương muối làm cỏ chết nhiều. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh của mùa đông cũng khiến cỏ không mọc xanh mượt như các mùa khác".

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 3.

Cột gôn được ban quản lý sân Mỹ Đình gia cố chắc chắn trước trận đấu với giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 4.

Khu cabin của cả 2 đội cũng được làm mới.

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 5.

Mọi khâu chuẩn bị gần như được hoàn tất trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia.

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 6.

HLV Park Hang-seo đã tỏ ra không hài lòng với mặt sân Mỹ Đình. Ông còn cho rằng hai đội nên đi giày đinh để tránh chấn thương không đáng có khi thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 7.

Trình bày về việc mặt sân Mỹ Đình bị phàn nàn nhiều nhưng không được cải thiện, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình cho biết: "Đáng lẽ mặt cỏ sân Mỹ Đình từ 3-5 năm phải thay một lần, nhưng vì không có tiền nên từ năm 2002 đến năm 2010 mới thay mặt cỏ 1 lần. Mới đây nhất là từ 2010, tức là 12 năm rồi mặt cỏ không được thay, không được làm mới, vì thế gây lún sụt. Cỏ thì già xấu nên không thể phát triển được, công nghệ chăm sóc cỏ của Việt Nam rất kém".

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 8.

Ông Hổ nói thêm: "Mọi người bảo lý do một phần là do sương muối, rét, nhưng châu Âu có tuyết rơi cả tuần, mặt cỏ trên sân vẫn xanh tốt. Muốn cải tạo thì phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rót tiền. Nhưng để làm đề án xin rót tiền cải tạo thì 4-5 năm mới được duyệt. Hồi SEA Games 31 xin mấy trăm tỷ, nhưng chủ yếu sửa các hạng mục khác, chứ không cải tạo mặt cỏ. Bây giờ mặt sân lún, trong khi cỏ già chết rất nhiều, mà với kỹ thuật chăm sóc như hiện nay ở Việt Nam thì không thể tốt được".

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 9.

"Hiện tại, Ban Quản lý sân Mỹ Đình kiếm tiền trả lương cho nhân viên còn không đủ. Lương của nhân viên bình thường từ 4-5 triệu, nhưng bây giờ chỉ được trả nửa tháng lương. Thay mặt cỏ sân tốn rất nhiều tiền. Cụ thể, thay mặt cỏ bình thường đã rơi vào 6 tỷ đồng, nếu như sân chính thế này rơi vào vài chục tỷ".

Ban Quản lý sân Mỹ Đình nói gì về mặt sân xấu? - Ảnh 10.

Được biết, VFF đã phải bỏ ra 800 triệu đồng để thuê sân Mỹ Đình tổ chức trận Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem