Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM xin... không trả lời sâu về HTX Hà Quang

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 06/07/2017 15:20 PM (GMT+7)
HTX Hà Quang có vốn điều lệ lớn nhưng hoạt không hiệu quả, còn nhiều vướng mắt đến giải quyết đất đai. Xã viên phải tiếp tục chờ kết luận thanh tra.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NNPTNT cho biết như thế tại phiên trả lời chất vấn kỳ họp HĐND khóa IX TP.HMC sáng nay (ngày 6.7).

img

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX

Cụ thể, ngay đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Trọng Trí đã đặt câu hỏi về làng nghề sinh vật cảnh ở xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) do HTX nuôi trồng thủy sản Hà Quang làm chủ đầu tư.  Tuy nhiên, ông Trung xin phép không trả lời sâu về vấn đề này vì trước đó thành phố có quyết định thanh tra toàn diện.

img

Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NNPTNT trả lời chất vấn

Theo ông Trung, dự án làng nghề sinh vật cảnh được UBND huyện Củ Chi thành lập, có tổ chức sản xuất hoa kiểng, vốn điều lệ rất lớn nhưng hoạt động cầm chừng.

“Và còn rất nhiều vấn đề liên quan tới việc giải quyết đất đai cho xã viên chưa được làm rõ. Khi có kết quả thanh tra sẽ có văn bản trả lời cụ thể”, ông Trung nói.

Liên quan đến dự án làng nghề sinh vật cảnh do do HTX nuôi trồng thủy sản Hà Quang làm chủ đầu tư, báo Dân Việt đã nhiều lần phản ánh về thái độ chây ì trong việc giải quyết khiếu nại của xã viên liên quan đến đất đai.

img

Báo NTNT/Dân Việt đã nhận rất nhiều đơn thư phản ánh của xã viên đối với dự án và HTX này...

HTX Hà Quang do ông Nguyễn Nhung làm chủ nhiệm có số vốn điều lệ lên đến 100 tỷ đồng. Năm 2009, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho HTX Hà Quang đầu tư xây dựng Khu làng nghề 36,4 ha tại xã Trung An. Sau hàng loạt các sai phạm rồi tồn tại cầm chừng, ngày 1.7.2016 HTX này ngừng hoạt động.

img

... Xã viên vẫn phải tiếp tục chờ đợi kết luận thanh tra của Thành phố

Cũng liên quan đến vấn đề hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn Thành phố, người đứng đầu Sở NNPTNT cho biết hiện có 72 HTX nông nghiệp. Tuy nhiên có 48 HTX đã thực hiện theo quy định mới; có 8 HTX phi nông nghiệp, đang chuyển đổi; 16 HTX không còn hoạt động hiệu quả, đang trong quá trình giải thể.

“Như vậy, trong số 48 HTX nêu trên có 26 HTX hoạt động có hiệu quả, 17 HTX chưa hiệu quả vì chưa đảm bảo đủ thời hạn 2 năm để đánh giá lợi nhuận, có 5 HTX hoạt động không hiệu quả”, ông Trung đánh giá.

Clip: ông Nguyễn Phước Trung nói về Dự án Làng nghề sinh vật cảnh ở Củ Chi do Hà Quang làm chủ đầu tư:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem