Giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận công dân từ Bắc Giang về Hà Nội

T.A Thứ năm, ngày 17/06/2021 06:05 AM (GMT+7)
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang và các vùng có dịch về bàn giao chính quyền địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định.
Bình luận 0

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 331-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cơ chế huy động nguồn lực tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân và cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội tại cuộc họp ngày 14/6.

Theo Thông báo, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian “vàng” để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là tại những địa bàn phát sinh các ca bệnh. 

Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ; siết chặt quy trình khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội.

Giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận công dân từ Bắc Giang   về Hà Nội - Ảnh 1.

Công dân ở Bắc Giang đang khẩn trương ra xe để lên đường về Hà Nội. (Ảnh: Phạm Công)

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các chủ doanh nghiệp; vai trò phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang và các vùng có dịch về bàn giao chính quyền địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo quản lý, giám sát tại địa bàn; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp, nhất là thôn, tổ dân phố, các tổ Covid-19 cộng đồng và Nhân dân.

Kết luận cũng thống nhất một số nội dung liên quan đến việc huy động nguồn lực tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2022 và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội quy định một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội…

Giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận công dân từ Bắc Giang   về Hà Nội - Ảnh 2.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.Hà Nội, sự phối hợp tích cực của Tổng Công ty vận tải Hà Nội Transerco cùng các cơ quan, ban ngành liên quan, gần 300 công nhân, người làm việc tại điểm nóng Bắc Giang có nhu cầu trở về đã lên đường về Hà Nội. (Ảnh: Viết Niệm).

Mới đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.Hà Nội, sự phối hợp tích cực của Tổng Công ty vận tải Hà Nội Transerco cùng các cơ quan, ban ngành liên quan, gần 300 công dân Hà Nội làm việc tại điểm nóng Bắc Giang đã được đón trở về quê nhà.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội, dự kiến số công nhân được đón về lần này là 286 người. 

Đây là các công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đăng ký trở về. Đồng thời thuộc các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

“Hà Nội đã huy động, bố trí phương tiện, lực lượng tốt nhất đến huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để đón công nhân trở về. Quá trình đưa đón công nhân đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Thành phố cũng đã bố trí phương tiện đưa công dân về bàn giao cho trung tâm y tế các quận huyện để thực hiện việc theo dõi, giám sát, cách ly sau đó”, ông Nguyễn Hồng Dân thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem