Giao mùa, thận trọng với bệnh đường hô hấp ở trẻ

Diệu Linh Thứ ba, ngày 08/10/2024 06:00 AM (GMT+7)
Thời tiết giao mùa, virus, vi khuẩn phát triển khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi...
Bình luận 0
Tin từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, trong 2 ngày đầu tuần, số lượng trẻ đến khám và điều trị tại trung tâm tăng cao. 

Mỗi ngày, phòng khám của trung tâm tiếp nhận từ 30-40 trẻ đến khám, trong đó trẻ mắc các bệnh lý về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi là từ 20-30 trẻ.

 Bác sĩ Bế Thị Khang, Trưởng khoa Nhi- Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cho biết, trong thời gian gần đây, khoa nhi liên tục tiếp nhận trẻ em bị ho, sốt, chảy nước mũi.

Cảnh báo - Ảnh 1.

Thời tiết giao mùa, nóng lạnh, nắng mưa thất thường là thời điểm các bệnh đường hô hấp ở trẻ tăng cao, đặc biệt là bệnh viêm phổi. (Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên khám sức khỏe cho trẻ em. Ảnh TTYTCC)

Thăm khám cho thấy, đa số các em bị các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản co thắt, viêm tiểu phế quản, viêm phổi với các triệu chứng điển hình như sốt cao, viêm long đường hô hấp trên, ho liên tục và kéo dài, thở khò khè, thở nhanh…

Ban đầu trẻ thường ho khan, sau đó chuyển sang ho có đờm kèm theo sổ mũi nhiều, sốt, quấy khóc, chán ăn, tiêu chảy…

Những triệu chứng không điển hình này dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với cảm cúm thông thường nên tự ý điều trị cho con tại nhà. Nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị đúng cách, hiệu quả, tình trạng bệnh của trẻ có thể trở nên nghiêm trọng. 

Theo bác sĩ Khang, thời tiết giao mùa, nóng lạnh, nắng mưa thất thường là thời điểm các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ tăng cao, đặc biệt là bệnh viêm phổi. 

Bệnh diễn biến rất nhanh, nếu không được điều trị kịp thời, có thể tiến triển đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm. 

Chính vì vậy, các phụ huynh khi chăm sóc trẻ cần chú ý theo dõi xem trẻ có các biểu hiện bất thường về sức khỏe hay không để kịp thời đưa trẻ đi thăm khám và điều trị kịp thời. 

Các triệu chứng cần lưu tâm bao gồm: Sốt cao, sốt khó hạ nhiệt độ; Ho nhiều, ho dai dẳng; Khó thở, thở nhanh, tiếng thở bất thường; Nổi mụn chân tay miệng; Nôn nhiều không ăn uống được; Phân lỏng nhiều nước; Đau đầu, co giật, thay đổi tri giác …

Cảnh báo - Ảnh 2.

Đề phòng bệnh đường hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa, nhất là với trẻ sơ sinh. (Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên khám sức khỏe cho trẻ em. Ảnh TTYTCC)

"Đối với trẻ nhỏ, để phòng và hạn chế tái phát bệnh viêm phổi ở trẻ các mẹ cần bảo đảm cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh càng sớm càng tốt, cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi. Trẻ sau 6 tháng có thể cho ăn dặm thêm và phải cho trẻ ăn đủ chất. 

Tuy nhiên cần lưu ý không nên ép trẻ ăn để trẻ nôn, trớ vì sẽ sặc lên mũi và gây các bệnh đường hô hấp. Vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ, không nên đun bếp hoặc hút thuốc trong phòng. Đồng thời, cha mẹ cần tiêm phòng cho trẻ đẩy đủ và đúng lịch", bác sĩ Khang nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, bác sĩ Khang cũng khuyến cáo, phụ huynh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa, nhất là với trẻ sơ sinh. 

Cụ thể: Giữ ấm đúng mức, mặc quần áo thoáng mát khi trời nóng; Trời mưa phải mặc đủ ấm nhưng không giữ ấm quá mức khiến trẻ nóng bức đổ mồ hôi sẽ dễ mắc bệnh; Tránh gió lùa, tránh ra đường khi trời đang mưa, lạnh; Sử dụng máy lạnh hợp lý; Trẻ và người chăm sóc trẻ phải rửa tay thường xuyên; Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem