Giữa chiến sự Nga - Ukraine, AUKUS tuyên bố hợp tác về vũ khí siêu thanh

Lê Phương (Aljazeera) Thứ tư, ngày 06/04/2022 16:07 PM (GMT+7)
Các thành viên của liên minh quốc phòng AUKUS đồng ý hợp tác về vũ khí siêu thanh và khả năng tác chiến điện tử.
Bình luận 0
Mỹ, Anh và Australia thêm vũ khí siêu thanh vào hiệp ước an ninh - Ảnh 1.

Một vũ khí siêu thanh được lắp bên dưới cánh của chiếc B-52 trong cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Edwards ở California. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo của ba nước cho biết Australia, Anh và Mỹ - một nhóm được gọi là AUKUS - đã đồng ý hợp tác về vũ khí siêu thanh và khả năng tác chiến điện tử.

Ba nước đã thành lập liên minh quốc phòng AUKUS vào tháng 9/2021, trong đó bao gồm cả chia sẻ công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong một thỏa thuận làm Trung Quốc tỏ ý không hài lòng.

Trong tuyên bố chung hôm 5/4, các nhà lãnh đạo AUKUS - Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Scott Morrison - cho biết họ hài lòng với tiến độ của chương trình trang bị cho các tàu ngầm thông thường cho Australia, và các đồng minh sẽ đồng hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Họ nói: "Hôm nay chúng tôi cam kết bắt đầu hợp tác ba bên mới về vũ khí siêu thanh và phản siêu thanh, cùng khả năng tác chiến điện tử, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng. Những sáng kiến này sẽ bổ sung vào những nỗ lực hiện có nhằm tăng cường hợp tác về các khả năng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và khả năng dưới đáy biển".

"Bằng những động thái này, chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để thu hút các đồng minh và đối tác thân thiết", cả ba nhấn mạnh.

Mỹ và Australia đã có chương trình vũ khí siêu thanh mang tên SCIFiRE và các quan chức Anh cho biết mặc dù Anh sẽ không tham gia chương trình đó vào thời điểm này, nhưng ba nước sẽ cùng nhau nghiên cứu và phát triển để tăng thêm các lựa chọn.

Mỹ đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tên lửa siêu thanh, di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine làm gia tăng lo ngại về an ninh châu Âu.

"Trước hành động vô cớ, phi lý và bất hợp pháp của Nga nhằm vào Ukraine, chúng tôi nhắc lại cam kết vững chắc của mình đối với một hệ thống quốc tế tôn trọng nhân quyền, pháp quyền và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình", các nhà lãnh đạo cho biết thêm. Họ cũng tái khẳng định cam kết về một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

Khi được hỏi về thỏa thuận này, Đại diện thường trực và Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tương tự xung đột Ukraine ở các khu vực khác trên thế giới.

Ông Zhang nói với các phóng viên: "Đừng làm những việc có thể khiến các khu vực khác trên thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự. Như một câu nói quen thuộc của người Trung Quốc: Nếu bạn không thích nó, đừng áp đặt nó lên những người khác".

Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung để tiếp cận mục tiêu, vũ khí siêu thanh bay trên quỹ đạo thấp của khí quyển, mang lại khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.

Điều quan trọng là, tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động khiến nó khó theo dõi và phòng thủ hơn nhiều.

Nga được coi là quốc gia tiên tiến nhất trong lĩnh vực này, trong khi Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem