Giữa mùa hạn, đàn bò ở đây vẫn béo mập nhờ thứ cỏ lai, trồng 1 lần thu 7 năm

Thu Thảo Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
Giữa mùa khô hạn này, đàn bò của nhiều hộ dân ở Đăk Lăk vẫn mập mạp, khỏe mạnh nhờ vào nguồn thức ăn hoàn toàn chủ động.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Đình Hùng (thôn 8, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) đã nuôi bò 5 năm nay, thời điểm nhiều nhất có đến 10 con bò sinh sản. Điều đặc biệt là giữa mùa "đỉnh hạn" này, anh không hề lo thiếu thức ăn cho đàn bò. 

Anh Hùng cho biết, tháng 10/2018, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk phối hợp  Trạm Khuyến nông TP.Buôn Ma Thuột triển khai mô hình "Phát triển đồng cỏ chăn nuôi" tại xã Hòa Khánh, với 7 hộ dân tham gia. 

"Nhờ được hỗ trợ 100% cây giống, quy trình kỹ thuật và 50% chi phí vật tư nên gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi 3 sào đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ…" - anh Hùng cho hay.

Bí quyết để đàn bò khỏe mạnh giữa mùa hạn - Ảnh 1.

Anh Hùng cho bò ăn cỏ VA06 được trồng trên đất ruộng. T.T

Cũng theo anh Hùng, vườn cỏ phát triển tốt sau hai tháng trồng, chiều cao cây đạt trên 3m, năng suất đạt 10-12 kg/m2.

Còn tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đăk Lăk), mô hình phát triển đồng cỏ chăn nuôi đã được nhiều bà con áp dụng sau hơn 1 năm thử nghiệm. Dù đang giữa mùa khô hạn nhưng với 3 sào đất trồng cỏ, gia đình ông Nguyễn Văn Năm (thôn 9, xã Phú Xuân) không còn lo lắng nguồn thức ăn cho đàn bò. 

Ông Năm cho biết, nhờ vào đồng cỏ này, mỗi ngày ông chỉ cần dành ít thời gian cắt cỏ cho bò ăn, không phải tốn công chăn thả như trước. So với trồng hoa màu trước đây, trồng cỏ nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao hơn, lại tận dụng được nguồn phế phẩm làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. Hiện đàn bò 7 con của gia đình ông Năm phát triển béo khỏe, cho xuất chuồng 2 lứa/năm, mỗi lứa 3 con.

Mô hình "Phát triển đồng cỏ chăn nuôi" sử dụng giống cỏ VA06. Sau trồng khoảng 50 - 60 ngày sẽ cho cắt lứa đầu tiên và thu hoạch đến 7 - 8 vụ/năm, năng suất trung bình 100 tấn/ha/vụ, trồng một lần thu liên tục từ 6 - 7 năm.

Ông Lê Hoa - Trưởng phòng Vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk cho biết, mô hình "Phát triển đồng cỏ chăn nuôi" sử dụng giống cỏ VA06, giống lai tạo giữa cỏ voi và cỏ đuôi sói có nguồn gốc từ châu Mỹ. Giống này có nhiều ưu điểm như tỷ lệ lá cao, thân và lá mềm, ít lông, sức chống chịu tốt, sinh trưởng rất nhanh và giàu dinh dưỡng…

Sau trồng khoảng 50 - 60 ngày sẽ cho cắt lứa đầu tiên và thu hoạch đến 7 - 8 vụ/năm, năng suất trung bình 100 tấn/ha/vụ, trồng một lần thu liên tục từ 6 - 7 năm. Bình quân mỗi sào cỏ có thể đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho 2 - 3 con bò mẹ.

Cũng theo ông Lê Hoa, mô hình này đã được Trung tâm triển khai từ năm 2002 nhằm tạo ra những mô hình điểm đưa giống cỏ năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để khuyến khích các hộ dân có khả năng thành lập trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem