Giữa mùa mưa, hàng nghìn hecta lúa ở Đắk Nông có nguy cơ mất trắng

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 08/08/2023 13:21 PM (GMT+7)
Hàng nghìn hecta lúa ở tỉnh Đắk Nông đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Tuy nhiên, hệ thống máy bơm nước ở khu vực này không thể hoạt động do…bị ngắt điện.
Bình luận 0

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông (Công ty) - đơn vị đang vận hành các trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu tại huyện Krông Nô, vừa có báo cáo lần thứ 2 lên UBND tỉnh liên quan đến việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 tại các hệ thống trạm bơm.

Hàng nghìn ha lúa ở Đắk Nông nguy cơ mất trắng vì thiếu nước giữa mùa mưa - Ảnh 1.

Hàng nghìn ha lúa ở Đắk Nông nguy cơ mất trắng vì thiếu nước giữa mùa mưa - Ảnh: NDCC

Theo báo cáo của Công ty, do chưa được UBND tỉnh giao dự toán và cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 nên chưa có kinh phí để chi trả tiền điện bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp từ tháng 3/2023 đến nay cho Công ty Điện lực Đắk Nông. 

Đến ngày 28/7/2023, Công ty Điện lực Đắk Nông ngừng cung cấp điện cho toàn bộ các trạm bơm trên địa bàn huyện Krông Nô và huyện Cư Jút do Công ty quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, các trạm bơm do Công ty quản lý vẫn chưa được cung cấp lại nguồn điện để vận hành bơm tưới phục vụ sản xuất. Hiện nay, tại khu tưới thuộc hệ thống trạm bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah khoảng 45% diện tích lúa Hè Thu (khoảng 304/677,2ha) đã bị khô chân ruộng, diện tích còn lại mực nước tại chân ruộng từ 1-2cm...

Cây lúa sinh trưởng từ 73-78 ngày tuổi đang trong giai đoạn trổ đòng, rất cần nguồn nước để người dân bón phân, phun thuốc, đảm bảo năng suất; tại hệ thống trạm bơm D12, xã Quảng Phú khoảng 35% diện tích (khoảng 20/81,161ha) lúa Hè Thu đã bị khô, nứt nẻ chân ruộng...

Diện tích còn lại mực nước chân ruộng khoảng từ 1-2cm, cây lúa sinh trưởng từ 34-40 ngày, cần nguồn nước dưỡng cây để cây lúa sinh trưởng, đẻ nhánh; tại hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N'Đir lúa sinh trưởng từ 10-50 ngày tuổi, hầu hết các chân ruộng đã bị khô, nứt hoặc chỉ đang giữ ẩm đất.

Hàng nghìn ha lúa ở Đắk Nông nguy cơ mất trắng vì thiếu nước giữa mùa mưa - Ảnh 2.

Hoa màu của người dân bị ảnh hưởng do thiếu nước - Ảnh: NDCC

Trong khi đó, từ ngày 6/8 đến nay trên địa bàn 2 huyện nêu trên không có mưa, do đó nhu cầu sử dụng nguồn nước từ các trạm bơm hiện nay đang rất cần thiết, trường hợp không có nguồn nước cung cấp cho cây lúa trong thời gian khoảng từ 3-5 ngày sắp tới thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa, từ đó ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân.

Trước tình hình trên, Công ty kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Nông khôi phục và tiếp tục cung cấp điện cho các trạm bơm trên địa bàn huyện Krông Nô, huyện Cư Jút; đồng thời cho Công ty gia hạn chậm thanh toán tiền điện bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho đến khi Công ty được cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023, không để ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời UBND tỉnh sớm giao dự toán và cấp tạm ứng kinh phí cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 để Công ty thanh toán tiền điện bơm tưới sản xuất nông nghiệp…

Hàng nghìn ha lúa ở Đắk Nông nguy cơ mất trắng vì thiếu nước giữa mùa mưa - Ảnh 3.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - Ảnh: VL

UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) cũng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc hệ thống trạm bơm điện ngưng hoạt động do bị cắt điện. Bởi tình hình này ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của hàng nghìn ha lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Krông Nô đang có hơn 53.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, Lúa nước 2.576 ha; Lúa rẫy 25 ha; Ngô 10.020 ha; Sắn 2.275 ha…

Đến thời điểm này, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông, còn hoa màu đang trong thời kỳ sinh trưởng phát triển. Đây là giai đoạn rất cần nguồn nước tưới, nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, nhất là cây lúa có thể mất trắng.

Phần lớn diện tích sản xuất cây trồng trên địa bàn phụ thuộc nguồn nước bơm từ sông Krông Nô lên. Tuy nhiên, các trạm bơm điện xã Buôn Choah, Nâm N`đir, Quảng Phú không thể hoạt động do đơn vị vận hành (Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đăk Nông) không thanh toán tiền cho ngành điện lực. Nếu để tình trạng thiếu nước kéo dài, cây trồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem