Giúp Man City hạ Atletico, De Bruyne tạo ra thống kê khiến tất cả ngả mũ

Thứ tư, ngày 06/04/2022 08:39 AM (GMT+7)
Kevin De Bruyne là tác giả pha lập công duy nhất giúp Man City đánh bại Atletico Madrid. Với bàn thắng ấy, tiền vệ người Bỉ tiếp tục tạo ra khó tin.
Bình luận 0

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 6/4 (Theo giờ Việt Nam), Man City đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 1-0 trên sân nhà, qua đó có đôi chút lợi thế trước khi làm khách tại Tây Ban Nha.

Tác giả bàn thắng duy nhất cho The Citizens là nhạc trưởng Kevin De Bruyne với cú dứt điểm quyết đoán ở phút 70. Thêm một trận đấu nữa trôi qua, ngôi sao 30 tuổi “giải cứu” đội bóng ở những thời điểm khó khăn, đồng thời chứng minh đẳng cấp của bản thân mình.

Giúp Man City hạ Atletico, De Bruyne tạo ra thống kê khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 1.

De Bruyne toả sáng giúp Man City đánh bại Atletico Madrid.

Pha lập công nói trên giúp De Bruyne tiếp tục tạo ra thống kê khiến tất cả phả mũ với tầm ảnh hưởng mà mình tạo ra. Cụ thể, kể từ khi cập bến Man City vào tháng 8 năm 2015, tiền vệ người Bỉ đã liên tục toả sáng ở những trận đấu lớn.

Theo đó, anh có 5 bàn 1 kiến tạo trước Chelsea, 5 bàn 2 kiến tạo trước Arsenal, 3 bàn 6 kiến tạo trước Tottenham, 3 bàn 1 kiến tạo trước M.U, 2 bàn 5 kiến tạo trước Liverpool, 3 bàn trước PSG, 1 bàn 1 kiến tạo trước Real Madrid, 1 bàn trước Barcelona cũng như Atletico.

Nếu chỉ tính riêng các trận đấu thuộc vòng knock-out Champions League từ năm 2015 tới nay, De Bruyne đã có tới 8 bàn cùng 6 đường kiến tạo. 

Giúp Man City hạ Atletico, De Bruyne tạo ra thống kê khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 2.

Bàn thắng ấy giúp tiền vệ này tạo ra thống kê khó tin ở các trận đấu lớn.

Đó thực sự là một thống kê khủng khiếp của cầu thủ người Bỉ, chứng minh giá trị cùng phong độ vô cùng ổn định mà tiền vệ ấy tạo ra. Việc liên tục toả sáng ở những cầu lớn hoặc các vòng đấu loại trực tiếp cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp tuyệt vời từ De Bruyne.

Rõ ràng, những cổ động viên Man City đang thực sự hạnh phúc khi đội bóng sở hữu một ngôi sao thượng thừa - người luôn biết cách toả sáng ở thời khắc khó khăn nhất. 

Cũng liên quan tới De Bruyne, trải qua 50 trận đấu tại Champions League, anh đã có tới 29 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Nếu làm điều đó thêm 4 lần nữa, ngôi sao người Bỉ sẽ vượt qua Xavi (32 lần) để trở thành tiền vệ sở hữu giải thưởng ấy nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Tuấn Điền (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem