Hà Lan hạ Thổ Nhĩ Kỳ bằng "miếng võ" đã đánh bại Romania

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 07/07/2024 13:10 PM (GMT+7)
ĐT Hà Lan chấp nhận từ bỏ việc cầm chắc bóng trong chân, chấp nhận việc có thể mất bóng khi tổ chức các pha tấn công đó, đánh đổi lấy việc duy trì được mật độ cao các cuộc tấn công liên tục làm xáo trộn hàng phòng thủ vốn rất kỷ luật của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bình luận 0

Hà Lan hạ Thổ Nhĩ Kỳ, giành vé bán kết EURO 2024

Trận đấu tứ kết cuối cùng của EURO 2024 là cuộc đối đầu của Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn vào sơ đồ đội hình của 2 đội, chúng ta đã thấy được sự khác nhau trong cách tiếp cận trận đấu của 2 đội bóng này. Trong khi ĐT Hà Lan vào cuộc với sơ đồ 4 – 3 – 3, xu hướng tấn công với 3 tiền đạo. Thì bên ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, xu hướng phòng thủ thể hiện ở việc chỉ có 1 tiền đạo trong sơ đồ 5 – 4 – 1.

Nhập cuộc, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lối đá phòng ngự phản công, với số đông cầu thủ tập trung bên sân nhà. Họ tổ chức thoát pressing tốt. Các pha phản công của họ khá nguy hiểm bởi tiền đạo cắm số 21 Baris rất nhanh nhẹn và khéo léo. Các hậu vệ của Hà Lan phải vất vả để theo kèm cầu thủ này. Không chỉ thế, các đợt tổ chức tấn công trong trạng thái kiểm soát bóng của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá chắc chắn. Họ ít khi để xảy ra mất bóng một cách vô lý, điều đó giúp hạn chế các pha phản công nhanh của các cầu thủ Hà Lan.

Hà Lan hạ Thổ Nhĩ Kỳ bằng "miếng võ" đã đánh bại Romania- Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan. Ảnh: Getty.

Về phía ĐT Hà Lan, các cầu thủ áo da cam ào lên tấn công ngay từ đầu trận. Nhưng trong hiệp 1, họ cũng chưa có những cơ hội thực sự ngon ăn. Một phần là do hàng phòng ngự có tổ chức tốt của Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu rất kín kẽ. Nhưng mặt khác, có cảm giác các tiền đạo của Hà Lan bị hút vào lựa chọn dứt điểm cầu môn. Chúng ta không thấy pha bóng nào có kiểu phối hợp làm tường hay nhả bóng ra cho tuyến 2 dứt điểm. Các tiền đạo Hà Lan có xu hướng tự xoay người cố gắng sút cầu môn trong khi có thể đưa ra lựa chọn hợp lý hơn là chuyền bóng cho đồng đội.

Trong khi đang loay hoay tổ chức tấn công thì các cầu thủ Hà Lan lại chịu bàn thua trước bởi 1 tình huống sơ hở của hàng phòng ngự. Cầu thủ Samet Akaymin của Thổ Nhĩ Kỳ đã thoải mái nhảy lên đánh đầu hạ gục thủ môn Bart Verbrugge của Hà Lan.

Hiệp 2, HLV Koeman điều chỉnh tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ Hà Lan tăng dần sức ép. Trong quãng thời gian khoảng giữa hiệp 2, lối tấn công đã đem lại hiệu quả trước Romania lại được các cầu thủ Hà Lan áp dụng. Trong giai đoạn kiểm soát bóng, tập trung tấn công này, các cầu thủ Hà Lan chỉ dùng 3 - 5 đường chuyền qua lại trên sân nhà trước khi thực sự tổ chức 1 cuộc tấn công. Các cuộc tấn công đa dạng và liên tục được tổ chức hướng về cầu môn của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các pha phối hợp bật tường trung lộ, đến các pha nhồi bóng bổng vào vòng 16m50 liên tục được thực hiện. Họ chấp nhận từ bỏ việc cầm chắc bóng trong chân, chấp nhận việc có thể mất bóng khi tổ chức các pha tấn công đó, đánh đổi lấy việc duy trì được mật độ cao các cuộc tấn công liên tục làm xáo trộn hàng phòng thủ vốn rất kỷ luật của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Hà Lan lập tức tổ chức counter-press để đòi lại bóng ngay trên phần sân của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó lại là 1 pha tấn công mới được phát động. Cách dồn ép này lại 1 lần nữa phát huy hiệu quả. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ choáng váng và để thua liền 2 bàn trong chỉ có 6 phút.

Ngay sau khi dẫn bàn, ĐT Hà Lan rút về phòng ngự phản công. ĐT Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu rất hay, và chứng minh rằng không bỗng nhiên họ vào được đến vòng tứ kết. Trong những phút cuối trận, họ tạo ra được rất nhiều cơ hội trước khung thành ĐT Hà Lan. Nhưng bằng cách nào đó, bóng luôn hoặc đi không trúng khung thành, hoặc bị chặn lại bởi hậu vệ và thủ môn Hà Lan. Hết trận, ĐT Hà Lan đã bảo vệ thành công tỷ số, ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem