Hà Nam: Đi đòi nợ hộ, ba thanh niên vướng lao lý vì lí do bất ngờ

Việt Sáng Thứ sáu, ngày 06/08/2021 21:15 PM (GMT+7)
Được Nguyễn Đức Hạnh nhờ đi đòi nợ hộ nhưng không đòi được, Dũng, Thanh và Đạt đã dùng vũ lực đe dọa, lấy đi chiếc xe mô tô Dream của nạn nhân.
Bình luận 0

Ngày 6/8, Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ba đối tượng gồm Lại Tiến Dũng (SN 2003), trú tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nguyễn Trí Thanh (SN 2001), trú tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội và Phạm Văn Đạt (SN 1994), trú tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của bị hại trú tại tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên về việc bị 3 đối tượng cưỡng đoạt 1 xe mô tô.

hà namb.jpg

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên đã phối hợp với Công an phường Tiên Nội nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ Lại Tiến Dũng, Nguyễn Trí Thanh và Phạm Văn Đạt là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 26/7 được Nguyễn Đức Hạnh (SN 1992), trú ở tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên nhờ đến nhà bị hại để đòi nợ số tiền 5 triệu đồng.

Do bị hại không trả nên các đối tượng đã dùng vũ lực đe dọa, lấy đi chiếc xe mô tô Dream.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem