Hà Nam: Vạch sẵn kế hoạch, nam thanh niên đột nhập lấy trộm tivi trong "một nốt nhạc"

Việt Sáng Thứ tư, ngày 08/09/2021 10:23 AM (GMT+7)
Chu Khắc Hưng biết gia đình anh Trần Văn Trường (xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) thường xuyên vắng nhà nên lẻn vào ăn trộm.
Bình luận 0

Ngày 8/9, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết vừa điều tra, làm rõ đối tượng Chu Khắc Hưng (sinh năm 1990), trú tại thôn Kim Thượng, xã Kim Bình, TP. Phủ Lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hưng khai nhận do biết gia đình anh Trần Văn Trường (thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng) thường xuyên vắng nhà nên nảy sinh ý định ăn trộm.

hà nam e.jpg

Đối tượng Chu Khắc Hưng (sinh năm 1990) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tối 31/7, Hưng đi xe mô tô đến sau nhà anh Trường, đột nhập lên tầng 2 lấy trộm chiếc ti vi Samsung trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Sau khi ăn trộm, Hưng đem bán được 6,5 triệu đồng để tiêu xài.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hưng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, điều 173, Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ về tội trộm cắp tài sản:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem