Hà Nội: 14 thanh niên bốc đầu, lạng lách xe máy bị khởi tố

Hiếu Đam Thứ ba, ngày 12/05/2020 09:35 AM (GMT+7)
Ngày 12/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 20h00 ngày 16/4, Công an huyện Đông Anh phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu bằng xe máy.

Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Các đối tượng lạng lách, bốc đầu xe máy tại cơ quan Công an.

Khu vực xảy ra vụ việc là tại tuyến đường Cao Lỗ, đường liên xã Uy Nỗ - Cổ Loa và đường chợ Trung tâm, thị trấn Đông Anh. Việc này gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 8 xe máy các đối tượng sử dụng để phóng nhanh, bốc đầu.

Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an đã xác định 22 đối tượng có hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo Điều 8 luật Giao thông đường bộ 2008, thì hành vi "đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng" là các hành vi bị nghiêm cấm.

img

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM)

"Vì vậy, theo Điều 34 Nghị định 100/2019, nếu đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép, thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 7 - 8 triệu đồng. Đua xe ô tô trái phép sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng. Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng", luật sư Bùi Quốc Tuấn cho hay.

Đồng thời, theo luật sư Tuấn, người sử dụng các loại xe mô tô, xe máy, xe máy điện, ô tô để đua xe trái phép, ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị phạt bổ sung, là tước quyền sử dụng GPLX từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

"Trường hợp đua xe trái phép mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên; gây chết người; tham gia cá cược đua xe trái phép; đua xe nơi tập trung đông dân cư; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên… hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng tiếp tục vi phạm thì bị xử lý hình sự về tội đua xe trái phép", luật sư Tuấn phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem