Hà Nội: Bố bị tâm thần, giết ba mẹ con

Thứ năm, ngày 22/09/2011 14:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơ quan CSĐT đã làm rõ nguyên nhân vụ ba mẹ con tại xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội chết trên giường ngủ. Nghi can là Nguyễn Văn Mạnh, 33 tuổi, là chồng và là bố của các nạn nhân.
Bình luận 0

Khoảng 4h30 ngày 21.9, người nhà phát hiện 3 mẹ con chị Đặng Thị Ngát (SN 1983), cháu Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và cháu Nguyễn Phú Minh (SN 2009) chết trên giường tại nhà riêng.

img
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra ban đầu, nghi can Mạnh có tiền sử bệnh tâm thần. Vào thời điểm đó, Mạnh thấy vợ và hai con nằm ngủ. Mạnh nghĩ các bạn mình đánh chết vợ và các con nên đã dùng khăn ướt bịt mũi, mồm vợ tới tắt thở. Tương tự, Mạnh thực hiện hành vi đó với hai con.

Được biết, Mạnh vừa điều trị bệnh tâm thần tại bệnh viện 103.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem