Hà Nội: Cán bộ bị kỷ luật vẫn được tái bổ nhiệm

Thứ hai, ngày 07/04/2014 14:25 PM (GMT+7)
Cuối năm 2012, ông Đào Công Yên - Hiệu trưởng Trường THCS xã Ninh Hiệp “liên kết” với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Hùng Phát xây dựng một loạt kiốt trong khuôn viên nhà trường (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).
Bình luận 0
Việc xây dựng trái phép này chính quyền địa phương biết nhưng làm ngơ. Sau khi người dân có đơn thư tố cáo, các cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã vào cuộc, việc xây dựng bị đình chỉ. Ngày 24.4.2013, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Lâm ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Công Yên, ông Lý Duy Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, và ông Nguyễn Văn Thiết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Hiệp với hình thức khiển trách.

Điều đáng nói là sau khi nhận kỷ luật về Đảng, các cá nhân nói trên được bố trí vào các vị trí tương ứng. Cụ thể, ông Đào Công Yên được chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường THCS xã Đình Xuyên (Gia Lâm), ông Nguyễn Văn Thiết được điều chuyển làm Phó phòng Tư Pháp huyện và ông Lý Duy Khương làm Chủ tịch HĐND xã Ninh Hiệp.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Hoàng Quốc Hạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Lâm nói: Việc hiệu trưởng Trường THCS và chính quyền xã Ninh Hiệp cho xây 13 kiốt là sai. Ở đây công tác lãnh đạo, kiểm tra bị buông lỏng…

Về việc “luân chuyển” vị trí của những cán bộ nói trên, ông Hạnh cho rằng: Việc điều chuyển ông Đào Công Yên sang làm Hiệu trưởng Trường THCS xã Đình Xuyên vì trường này nhỏ hơn trường Ninh Hiệp. Ông Nguyễn Văn Thiết sang làm Phó phòng Tư pháp thì không sai. Còn ông Lý Duy Khương sang làm Chủ tịch HĐND là chuyển ngang!

Mục 5, Điều 6 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg quy định: Không bổ nhiệm cán bộ trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức. Như vậy việc điều chuyển công tác các ông Lý Duy Khương, Đào Công Yên, Nguyễn Văn Thiết của huyện Gia Lâm rõ ràng có vấn đề.

Dư luận ở Ninh Hiệp cho rằng hình thức kỷ luật của Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm đối với các cá nhân nói trên chỉ là “đánh bùn sang ao”. Có hay không việc bao che cho cán bộ sai phạm? Câu trả lời xin dành cho Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm.
Trần Thụ (Trần Thụ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem