Hà Nội: Cầu đi bộ chảy nhựa vì nắng nóng

Tất Định Thứ sáu, ngày 03/06/2016 16:10 PM (GMT+7)
Nắng nóng khiến lớp nhựa trải trên cầu đi bộ tan chảy, người Hà Nội tiếp tục phải vật lộn trong tiết trời oi bức, ngột ngạt.
Bình luận 0

img

Tại cầu vượt bộ trên đường Nguyễn Trãi, gần Ngã Tư Sở, nhựa đường trải bậc thang chảy thành từng dòng.

Ngày 3.6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-39 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10h-17h. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C, tại một số cầu vượt đi bộ trải nhựa đường, nắng nóng khiến lớp nhựa tan chảy. Người dân phải bước dò dẫm để tránh nhựa đường dính vào giày, dép.

img

Ngày 3.6, Hà Nội tiếp tục chìm trong đợt nắng nóng khủng khiếp nhất từ đầu mùa hè.

img

Nhiệt độ ngoài trời vào giữa trưa lên tới hơn 40 độ C.

img

Cầu vượt dành cho người đi bộ vắng bóng người qua lại.

img

Nhựa đường chảy loang lổ ở đường lên cầu vượt bộ trên đường Nguyễn Trãi, gần Ngã Tư Sở.

img

Nhựa đường chảy bám chặt vào đế giày.

img

Từng mảng nhựa bị bong lên khi có người bước qua.

img

Người đi bộ rón rén bước lên cầu để tránh bị dính dép.

img

Công nhân dự án thoát nước vật vã làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

img

Trà đá, nước giải khát là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày oi bức này.

img

Người tham gia giao thông bịt kín mít từ đầu tới chân.

img

Ma-nơ-canh cũng được che ô tránh nắng.

img

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mọi người mệt mỏi.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày hôm nay 3.6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5.6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 6.2016 có khả năng xảy ra từ 2-3 đợt nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Xen kẽ những đợt nắng nóng là sự hoạt động rãnh áp thấp tác động đến khu vực phía bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem