Hà Nội di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô, còn 450 hộ chưa di dời được, khó ở đâu?

Minh Ngọc Thứ bảy, ngày 22/06/2024 14:01 PM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT Hà Nội, tổng số hộ chăn nuôi phải di dời là 2.599 hộ với 204.117 con gia súc, gia cầm, đến nay, còn 450 hộ. Một trong những khó khăn khiến chưa hoàn thành 100% việc di dời, đó là bố trí quỹ đất và thủ tục liên quan đến chính sách di dời cơ sở chăn nuôi ra khu vực được quy hoạch khó triển khai.
Bình luận 0

Ngày 21/6, Sở NNPTNT Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02/2020 của HĐND thành phố Hà Nội và triển khai công tác chăn nuôi.

Theo Sở NNPTNT Hà Nội, trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết 02 về việc không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổng số hộ chăn nuôi là 2.599 hộ với 204.117 con gia súc, gia cầm ở nội thành, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây, 6 thị trấn thuộc 5 huyện (Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì).

Đến nay, sau khi triển khai Nghị quyết số 02, chỉ còn 450 hộ có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm (giảm 82,89%) với 47.203 gia súc, gia cầm (giảm 77,47%).

Việc tiến hành di dời các hộ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đã có nhiều kết quả khả quan như: Khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp; giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường, cảnh quan; phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô...

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn như: Việc bố trí quỹ đất và thủ tục liên quan đến chính sách di dời cơ sở chăn nuôi ra khu vực được quy hoạch khó triển khai do thủ tục phức tạp, xa nơi ở của người chăn nuôi. Một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, còn nể nang, né tránh (nhất là chính quyền cấp phường) trong việc thực hiện các giải pháp dừng, chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi.

Ngoài ra, Viện Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm vẫn còn số gia súc, gia cầm tương đối lớn ở Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương…

Hà Nội di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô, còn 450 hộ chưa di dời được, khó ở đâu?- Ảnh 1.

Một hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Trọng Tùng.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường cho biết, công tác triển khai trên địa bàn quận còn khó khăn do tập quán chăn nuôi tận dụng thức ăn dư thừa gắn liền với thói quen sinh hoạt của một bộ phận người dân, đặc biệt là người dân tại khu vực bãi ven sông Hồng, lấy chăn nuôi là nguồn thu nhập chính. Một số loại hình chăn nuôi có thu nhập cao như bò sữa tại vùng bãi sông Đuống (phường Phúc Lợi) gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dừng chăn nuôi.

Còn theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Hoàng, việc tuyên truyền vận động không chăn nuôi trên địa bàn cần thời gian dài và cần một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù vì nhiều địa phương thu nhập chủ yếu vẫn từ chăn nuôi. Lao động trong hộ chăn nuôi lớn tuổi, chuyển đổi nghề khó khăn, mức hỗ trợ học nghề thấp.

Phó Trưởng Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, huyện đang xây dựng lộ trình giảm dần chăn nuôi, tiến tới chấm dứt chăn nuôi khi thành quận. Để đạt mục tiêu này, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng bãi sông Hồng, sông Đáy, nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện tốt đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang ngành nghề khác...

Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho hay, Hà Nội phấn đấu hết năm 2024 không còn chăn nuôi trong khu dân cư, trừ chăn nuôi động vật làm cảnh, động vật thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Chăn nuôi, Nghị quyết 02, đối với các quận, khu vực không được phép chăn nuôi, cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định của pháp luật về chăn nuôi, tập huấn chuyển đổi nghề, lồng ghép chính sách hiện hành hỗ trợ người chăn nuôi chuyển đổi nghề...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem