Dỡ bỏ hơn 200 lều lán dựng trái phép trên rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Quang Minh- Văn Hoàng Thứ ba, ngày 25/07/2023 10:40 AM (GMT+7)
Đối với khu vực hồ Đồng Đò, UBND xã Minh Trí đã xây dựng kế hoạch giải tỏa các lều lán, vi phạm quy định về Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay mới giải tỏa được 14 hộ, với trên 200 lều lán.
Bình luận 0

Đầu tháng 7/2023, phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Tại khu vực đồi thông, nhiều homestay được xây dựng, đặc biệt tại khu vực ven hồ Đồng Đò, nhiều lều lán được dựng lên để cho người dân, du khách nghỉ ngơi, trải nghiệm.


Hà Nội: Dỡ bỏ hơn 200 lều lán dựng trái phép trên rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 1.

Các nhà kiên cố được xây dựng ngay dưới tán rừng phòng hộ đặc dụng Sóc Sơn. Ảnh: Văn Hoàng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Văn Bảo – Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) cho hay, thôn Minh Tân là một trong 8 thôn của xã Minh Trí. Đến nay, thôn Minh Tân có diện tích khoảng 800 hecta, với 200 hộ dân.

Thời điểm năm 1985, thôn Minh Tân chưa có người ở, vì vậy, Hà Nội và huyện Sóc Sơn có chủ trương di dân ở một số xã khác đến thôn Minh Tân để xây dựng vùng kinh tế mới. 

Khi bà con nhân dân đến ở, khai hoang lập nghiệp đã phủ xanh đất trống đồi trọc, trồng cây thông, cây keo. 

"Và toàn bộ khu vực thôn Minh Tân hiện nay đều xây dựng trên diện tích rừng phòng hộ đặc dụng, kể cả nhà văn hóa, trường học, trạm bơm, đường và diện tích nhà dân đang ở...", ông Bảo thông tin.

Về việc xuất hiện các lều lán trên hồ Đồng Đò, ông Bảo cho biết, cuối tháng 6 đầu tháng 7/2023, xã Minh Trí đã xây dựng kế hoạch giải tỏa các lều lán, vi phạm quy định về Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay mới giải tỏa được 14 hộ, với trên 200 lều lán.

Hà Nội: Dỡ bỏ hơn 200 lều lán dựng trái phép trên rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 2.

Các lều lán dành cho người dân, du khách trải nghiệm dựng ngay cạnh lòng hồ Đồng Đò. Ảnh: Văn Hoàng.

"Trước khi giải tỏa, địa phương đã nhờ bên Điện lực vào cắt điện để nhằm đảm bảo an toàn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giải tỏa các lều lán còn lại", ông Bảo thông tin.

Vị lãnh đạo xã Minh Trí thông tin, năm 2019, TP.Hà Nội đã tổ chức thanh tra việc xây dựng các nhà ở kiên cố ở khu vực trong thôn. Trong kết luận thanh tra, cơ quan chức năng có yêu cầu xử lý đối với những công trình xây dựng trái phép, vi phạm quy định. 

Tuy nhiên, sau đó, người dân ở thôn Minh Tân đã có kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạm dừng xử lý. Thêm nữa, hiện nay, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đang thụ lý đơn khởi kiện của công dân, có thông báo về huyện tạm dừng xử lý cưỡng chế để toà xem xét giải quyết.

Về các công trình xây dựng kiên cố, theo ông Bảo, cũng có những nhà được xây dựng trong quá trình người dân khai hoang, trồng rừng. Và cũng có những công trình kiên cố trên đồi thông sau này mới xây dựng. Ủy ban nhân dân xã Minh Trí đã lập hồ sơ báo cáo UBND huyện Sóc Sơn đề xuất xử lý.

Hà Nội: Dỡ bỏ hơn 200 lều lán dựng trái phép trên rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 3.

Công trình nhà ở, lều lán tại khu vực hồ Đồng Đò. Ảnh: D.T

Riêng năm 2023, phát sinh thêm 5 trường hợp xây nhà trên đất rừng phòng hộ, xã đã làm hồ sơ xử lý. Đến nay, địa phương đã tổ chức cưỡng chế, dỡ bỏ 1 trường hợp vi phạm, các trường hợp khác vẫn đang tiếp tục xử lý.

"Để hoàn thiện một bộ hồ sơ xử lý công trình vi phạm mất rất nhiều thời gian. Có những công trình, chúng tôi càng đình chỉ xây dựng thì họ lại càng tăng tốc độ xây dựng nhanh hơn. Sau đó, lãnh đạo xã, công an đến đình chỉ lập biên bản nhiều lần đối với công trình này", ông Bảo nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem