Nắng nóng 38 độ C, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt

Thứ ba, ngày 28/06/2022 14:30 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây nền nhiệt Hà Nội luôn ở trên mức 38 độ C, nắng nóng oi bức khiến nhiều người dân Thủ đô đổ về các bãi tắm tự phát trên sông Hồng để giải nhiệt.
Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 1.

Những ngày gần đây tại Hà Nội, tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến ở mức trên 38 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu. Nhiều người còn cảm thấy say nắng và các bệnh liên quan đến nắng nóng cũng tăng cao đột biến.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 2.

Nắng nóng gay gắt khiến người dân tìm nhiều cách để giải nhiệt và đi bơi là một giải pháp mà nhiều người lựa chọn. Ghi nhận của PV, tại khu vực bãi tắm tự phát ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có khá đông người dân đến tắm, trong đó có cả trẻ em và người lớn.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 3.

Đoạn bãi tắm sông Hồng gần chân cầu Thăng Long từ nhiều năm nay đã trở thành bể bơi khổng lồ "giải nhiệt" của nhiều người dân Hà Nội mỗi khi nắng nóng kéo về.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn, trẻ nhỏ đi tắm luôn có phụ huynh đi kèm và trang bị đầy đủ phao, can nhựa để phòng tránh đuối nước.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 5.

Bên cạnh các bể bơi có đủ điều kiện an toàn thì những bãi tắm tự phát ven sông Hồng được khá nhiều người lựa chọn để tạm quên đi cái oi bức, ngột ngạt.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 6.

Anh Trung (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: "Khu vực mọi người tắm ở đây vốn là bãi bồi nên nước khá nông, ra cách bờ cả chục mét nước cũng chỉ cao chưa quá ngực người lớn. Mọi người đến đây đều có ý thức an toàn. Ai bơi lội giỏi thường bơi ở vòng ngoài nhắc nhở trẻ em chỉ được tắm ở ven bờ".

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 7.

Không chỉ riêng mùa hè, mùa đông các bãi tắm sông Hồng cũng thu hút khá nhiều người dân đến tắm.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thành Nam (Phú Thượng, Tây Hồ) cho biết: "Bất kể mùa đông hay mùa hè tôi đều ra sông Hồng tắm để rèn luyện sức khoẻ. Tuy nhiên, khi tắm vẫn phải cẩn trọng và tắm ở những chỗ nông".

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 9.

Chai lọ, can nhựa được người dân sử dụng như chiếc phao cứu sinh khi tắm trên sông Hồng.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 10.

Các bãi bồi sông Hồng đang thành bãi tắm tự phát mặc dù bên ngoài lối ra các bãi bồi, cơ quan chức năng cũng đã gắn nhiều biển cảnh báo.

Nắng 38 độ, người già, trẻ nhỏ kéo nhau ra sông Hồng tắm giải nhiệt  - Ảnh 11.

Theo trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 29/6.

 

Phạm Công
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem