Hà Nội: Xe khách tăng giá ngày Tết, người dân vẫn... vui vẻ

Thế Anh - Ngọc Hải Thứ năm, ngày 19/01/2023 14:58 PM (GMT+7)
Chiều 19/1, người dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu khăn gói, đồ đạc lỉnh kỉnh tới các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... để về quê nghỉ Tết Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Clip: Người dân tới bến xe Nước Ngầm để về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ đầu giờ chiều ngày 19/1 (tức 28 Tết) là ngày làm việc cuối cùng, nhưng người dân đã bắt đầu đổ ra các bến xe lớn của Hà Nội để về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 2.

Hành khách mua vé xe tại khu vực bán vé của bến xe Nước Ngầm. Ảnh: TA

Tại bến xe Nước Ngầm hành khách đổ dồn về đây ngay từ đầu giờ chiều để mua vé xe về quê. Nhiều gia đình có con nhỏ đem theo hành lý cồng kềnh chờ đợi mua vé xe tại khu vực bán vé xe với mong muốn mua được vé xe đúng giá.

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 3.

Người dân chờ đợi tại bến xe Nước Ngầm vào tối ngày 18/1. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Quang Thắng, quê Hà Tĩnh cho biết: "Năm nào nghỉ Tết Nguyên đán gia đình cũng ra bến xe Nước Ngầm để mua vé xe về quê đón Tết cùng với gia đình".

Bằng kinh nghiệm đi xe khách nhiều năm về quê, anh Thắng chia sẻ: "Người dân nên xếp hàng tại quầy bán vé xe để mua vé. Như vậy, sẽ đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi và không lo bị "chặt chém, nhồi nhét" khách".

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 4.

Hành khách đem theo nhiều hành lý để về quê nghỉ Tết. Ảnh: TA

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, anh Quang Minh, quê Nghệ An cho biết: "Năm nay, giá vé xe cũng tăng nhỉnh hơn mọi năm. Tuy nhiên, so với giá xăng dầu và các chi phí hoạt động của nhà xe thì việc tăng giá này cũng không có gì lạ".

"Chúng tôi đoán được tình hình giá vé xe có thể tăng nhỉnh hơn, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được", anh Quang Minh nói.

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 5.

Các nhà xe đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: TA

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 6.

Người dân tới bến xe Mỹ Đình để về quê. Ảnh: N.H

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 7.

Hành khách mang theo nhiều hành lý tới bến xe Mỹ Đình. Ảnh: N.H

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 8.

Hành khách chờ đợi tới giờ xe chạy tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: TA

Tại bến xe Mỹ Đình, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt phương tiện về cả chất lượng và số lượng.

"100% cán bộ, người lao động của bến ứng trực trong những ngày cao điểm, đảm bảo người dân lên xe, về quê được thuận lợi nhất", ông Sơn nói về phương án phục vụ hành khách tại bến xe Mỹ Đình.

Theo ông Sơn, tại bến xe Mỹ Đình, từ 15 giờ chiều ngày 18/1, người dân bắt đầu ùn ùn kéo về đây để chờ xe. Tuy nhiên, tình hình khác hẳn với thời điểm nhiều năm trước, không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé như mọi năm.

Người dân Hà Nội đổ dồn tới bến xe để về quê nghỉ Tết Quỹ Mão 2023 - Ảnh 9.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, người dân đổ dồn về các bến xe và các tuyến đường đi ra cửa ngõ Thủ đô Hà Nội khiến cho mật độ phương tiện tăng cao.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem