Hà Tiên: Bị chiếm đất xây nhà ngay trung tâm thành phố, hộ dân kêu cứu

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 27/06/2023 14:02 PM (GMT+7)
Một hộ dân ở TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) gửi đơn "kêu cứu" đến Báo Dân Việt về việc đất gia đình ông bị một người khác ngang nhiên bao chiếm và xây nhà ở kiên cố. Gần 3 năm qua ông đã cầu cứu khắp nơi nhưng đến nay đất của gia đình vẫn chưa được trả lại.
Bình luận 0

Clip: Hộ dân ở TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bị một người khác ngang nhiên bao chiếm đất xây nhà ngay trung tâm thành phố. Clip: Hồng Cẩm.

Ngang nhiên chiếm đất xây nhà

Vừa qua Báo Dân Việt nhận được đơn "kêu cứu" của vợ chồng Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (cư trú đường Bạch Đằng, phường Đông Hồ, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), về việc đất của gia đình ông bà bị ông Lý Thanh Giàu (SN 1989, nơi ở hiện tại: khu phố 3, phường Tô Châu, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) ngang nhiên bao chiếm đất và xây dựng nhà ở kiên cố trên đất hợp pháp của vợ chồng ông gần 3 năm nay.

Hà Tiên: Ngang nhiêm bao chiếm đất người khác xây nhà ngay trung tâm thành phố - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn trình bày vụ việc với phóng viên Dân Việt. Ảnh: PV

Mặc dù ngay sau khi phát hiện vụ việc, vợ chồng ông Tuấn bà Lệ đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan, ban ngành TP.Hà Tiên, nhưng đến nay đất của ông bà vẫn chưa được trả lại.

Theo trình bày của ông Tuấn, vợ chồng ông có khu đất hợp pháp (có đầy đủ giấy CNQSDĐ) tọa lạc tại khu phố 3, phường Tô Châu, TP.Hà Tiên, với tổng diện tích là 17.461m2.

"Khoảng giữa năm 2020 ông Lý Thanh Giàu ngang nhiên đến bao chiếm khu đất nói trên của chúng tôi, với tổng diện tích bao chiếm là 2.895,9m2. Không những bao chiếm đất, ông Giàu còn xây dựng trái phép 4 căn nhà (gồm 3 căn nhà kiên cố và một nhà xưởng) và cùng gia đình sinh sống đến nay.

Hà Tiên: Ngang nhiêm bao chiếm đất người khác xây nhà ngay trung tâm thành phố - Ảnh 3.

Khu đất hợp pháp của gia đình ông Trần Quốc Tuấn bị ông Lý Thanh Giàu chiếm xây dựng nhà ở kiêng cố gần 3 năm qua. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngay sau khi phát hiện hành vi của ngang ngược chiếm đất của ông Giàu, vợ chồng tôi đã trình cáo vụ việc đến UBND xã Tô Châu, phòng Tài Nguyên và Môi trường TP.Hà Tiên và UBND TP Hà Tiên.

Sau đó UBND phường Tô Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lý Thanh Giàu.

Cụ thể, ngày 12/10/2020, Chủ tịch UBND TP.Hà Tiên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2044/QĐ-XPVPHC, ngày 30/09/2022, UBND TP.Hà Tiên ra quyết định số 3327/QĐ-SĐBS, Quyết định sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2044/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 đối với ông Giàu về hành vi bao chiếm đất bất hợp pháp.

Trong quyết định đã nêu rõ: "Ông Lý Thanh Giàu đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp với diện tích 2.895,9m2, gây thiệt hại về quyền sử dụng đất của ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Đồng thời yêu cầu ông Giàu có nghĩa vụ phải thực hiện hoàn trả lại đất và hiện trạng đất cho đúng chủ sở hữu".

Tuy nhiên, ông Giàu đã không thi hành quyết định, không tiến hành trả lại đất đã bao chiếm cho gia đình chúng tôi.

Hà Tiên: Ngang nhiêm bao chiếm đất người khác xây nhà ngay trung tâm thành phố - Ảnh 4.

3 căn nhà kiên cố ông Lý Thanh Giàu chiếm đất xây nhà ở trên đất hợp pháp của gia đình ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Hồng Cẩm

Đến ngày 10/10/2022, UBND TP.Hà Tiên đã ra Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lý Thanh Giàu. Theo quyết định cưỡng chế thì thời gian thực hiện là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Ngày 16/2/2023, gia đình chúng tôi nhận được thông báo tổ chức cưỡng chế vào ngày 23/2. Tuy nhiên đến ngày 23/2, việc cưỡng chế đã không có kết quả mà gia đình chúng tôi không biết lý do gì sao(!?)".

"Từ đó đến nay gia đình ông Giàu vẫn ngang nhiên sử dụng đất của gia đình chúng tôi, chính quyền phường Tô Châu, UBND TP.Hà Tiên chưa có bất kỳ một động thái nào trong việc cưỡng chế thu hồi đất đã bao chiếm theo quy định(!).

Với những hành vi xem thường pháp luật của ông Lý Thanh Giàu trong gần 3 năm qua nhưng chính quyền vẫn không giải quyết triệt để những sai phạm của ông Giàu để trả lại đất hợp pháp cho gia đình chúng tôi"- ông Tuấn bức xúc nói.

Chỉ đạo quyết liệt hoàn tất hồ sơ cưỡng chế trong tháng 6

Sau khi nhận đơn "kêu cứu" của vợ chồng ông Tuấn, bà Lệ, phóng viên Dân Việt đã có buổi làm việc với ông Mã Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tô Châu.

Hà Tiên: Ngang nhiêm bao chiếm đất người khác xây nhà ngay trung tâm thành phố - Ảnh 5.

Ông Mã Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tô Châu, TP.Hà Tiên trao đổi với phóng viên Dân Việt xung quanh đơn "kêu cứu" của gia đình ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Hùng cho biết, khoảng tháng 5/2020 phường Tô Châu có phát hiện ông Lý Thanh Giàu đổ cát san lấp mặt bằng để cất nhà trên phần đất hợp pháp của của vợ chồng ông Tuấn, bà Lệ, phường đã tiến hành lập biên bản đối với ông Lý Thanh Giàu về hành vi "San lấp mặt bằng và xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản".

Đồng thời đình chỉ, tạm dừng thi công và báo cáo vụ việc lên UBND TP.Hà Tiên. Tuy nhiên, ông Giàu vẫn cố chấp không thực hiện mà tiếp tục xây dựng nhà trái phép hoàn chỉnh 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà kiên cố, cột, tường xi măng, lợp tôn và một nhà xưởng).

"Thẩm quyền của phường chỉ tới đó, rồi làm tờ trình gửi về thành phố thụ lý, thành phố thành lập đoàn làm các bước đo đạc, cưỡng chế… phường chỉ là thành viên tham gia nên không nắm(!)" – ông Mã Văn Hùng nói.

Hà Tiên: Ngang nhiêm bao chiếm đất người khác xây nhà ngay trung tâm thành phố - Ảnh 6.

Căn nhà xưởng trong cụm 4 căn nhà ông Lý Thanh Giàu chiếm đất xây nhà ở trên đất hợp pháp của gia đình ông Trần Quóc Tuấn. Ảnh: Hồng Cẩm

Làm việc trực tiếp với phóng viên về nội dung đơn "kêu cứu" của vợ chồng ông Tuấn, bà Lệ, ông Nguyễn Đức Chín – Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Hà Tiên cho biết, UBND TP.Hà Tiên đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo quyết liệt để cưỡng chế trả lại hiện trạng đất cho gia đình ông Tuấn, bà Lệ.

Ông Chín cũng cho biết, vụ này trước đây đã có xử phạt hành chính và tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên qua quá trình cưỡng chế kiểm tra lại hồ sơ có một số điểm chưa chặt chẽ nên thành phố đã mời các sở, ngành tỉnh có liên quan trao đổi làm lại các quy trình nên đã tiến hành hủy bỏ các quyết định trước đây. Đồng thời khôi phục lại hồ sơ hoàn chỉnh.

"Hiện UBND TP.Hà Tiên đang chỉ đạo làm lại hồ sơ và thông báo 2 bên gia đình ông Tuấn, bà Lê và ông Lý Thanh Giàu nắm.

UBND thành phố cũng đã họp chỉ đạo quyết liệt trong tháng 6 phải hoàn thành các quy trình thủ tục thực hiện cưỡng chế theo quy định"- ông Chín khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem