Cựu sao HAGL: Cao 1m74, điển trai như tài tử
Tiền đạo Lê Minh Bình là cầu thủ trường thành từ lò đào tạo HAGL và hiện đang khoác áo Becamex TP.HCM.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách đây hơn 20 năm, khi những người bạn cùng trang lứa đều rời quê vào miền Nam lập nghiệp, mong muốn thoát nghèo, còn anh Lê Công Tuấn quyết định bám trụ lại quê hương để lập nghiệp và phát triển kinh tế.

Anh Lê Công Tuấn, SN 1981, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) biến vùng đất khô cằn, sỏi đá thành trang trại trồng cây ăn quả, cam, bưởi, cây keo, nuôi vịt và ao nuôi tôm càng xanh. Ảnh: PV
Với diện tích đất vườn đồi rộng 7ha, số vốn ít ỏi, anh Tuấn mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp gồm chăn nuôi vịt, trồng cam, bưởi, mai, nuôi tôm càng xanh và hơn 4ha cây keo.
Anh Lê Công Tuấn, cho biết: "Toàn bộ diện tích này trước kia hoang vu, địa hình phức tạp, chỗ đồi cao, chỗ thấp trũng. Năm 2003, tôi thuê lại, quyết định cải tạo để phát triển kinh tế. Ban đầu, tôi đã dành 4 ha trồng cây lâm nghiệp và 1 ha trồng cây ăn quả.
Việc đưa cây bạch đàn kéo dài thời gian thu hoạch nên không mấy hiệu quả, sau đó tôi chuyển đổi sang trồng cây keo lai. Để lấy ngắn nuôi dài, tận dụng những diện tích thấp trũng, tôi cải tạo thành ao hồ thả các loại cá truyền thống như cá trắm, cá chép, nuôi vịt đẻ để có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày".
"Năm 2005, tôi cùng vợ quyết định lên ở hẳn tại trang trại để yên tâm đầu tư sản xuất. Thời điểm ấy rất khó khăn, bao nhiêu mồ hôi, công sức, vốn liếng đều vun vào để "khai hoang, phục hóa" vùng đất này. Nhờ có vợ, gia đình hai bên nội ngoại ủng hộ, càng tiếp thêm cho tôi động lực vững vàng vượt qua mọi khó khăn", anh Tuấn nhớ lại.

Trang trại tổng hợp của Anh Lê Công Tuấn, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Đàn vịt của anh Lê Công Tuấn, SN 1981, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xuất bán hơn 65.000 quả trứng. Ảnh: PV.
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, anh Tuấn không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn cây trồng vật nuôi được tổ chức tại địa phương. Nhận thấy tôm càng xanh có thể nuôi trong ao hồ nước ngọt, cho giá trị kinh tế cao.
Năm 2020, anh Tuấn lặn lội ra miền Bắc học hỏi kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao đất. Sau đó, anh Tuấn quyết định vay vốn cải tạo ao hồ đưa vào nuôi thả tôm càng xanh với tổng diện tích mặt nước gần 0,5 ha. Mặc dù, giống mới được đưa vào nuôi ở vùng này nhưng tôm càng xanh phát triển tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây.

Anh Lê Công Tuấn, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đang là tấm gương làm ăn kinh tế giỏi cho con em quê hương noi theo. Ảnh: PV
Sau 6 tháng nuôi tôm đạt trọng lượng 10 con/kg, giá bán 400.000đồng/kg. Tôm càng xanh nuôi ở vùng này chắc cho thịt thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng.
Hiện nay tôm càng xanh của gia đình anh được các nhà hàng trong và huyện và các thương lái đến thu mua với số lượng lớn.
Anh Nguyễn Văn Quang (thương lái thu mua tôm càng xanh phân phối cho các nhà hàng ở thành phố Hà Tĩnh), cho biết: "Tôi thường xuyên mua tôm càng xanh ở trang trại anh Tuấn để cung cấp cho các khách sạn, nhà hàng. Tôm càng xanh nuôi ở đây đạt trọng lượng lớn, thịt chắc, thơm ngon và nguồn cung rất ổn định".
Anh Lê Công Tuấn đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi 2.500 con vịt đẻ và 0,5 ha mặt nước nuôi cá diêu hồng. Từ mô hình tổng hợp, mỗi năm xuất bán 1,5 tấn tôm càng xanh; 65.000 quả trứng và bán cây keo nguyên liệu đem lại doanh thu trên 1 tỷ đồng. Trừ chi phí lợi nhuận hơn 400 - 500 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình kinh tế tổng hợp đã đem lại lợi nhuận cho gia đình anh Lê Công Tuấn 400-500 triệu đồng/năm. Ảnh: PV
Hiện nay, anh tiếp tục mở rộng sản xuất với việc trồng thâm canh 100 gốc mai, thả nuôi hơn 2.000 con cá chạch rú.
Dự kiến Tết Nguyên đán này này anh sẽ có thêm nguồn thu nhập gần cả hàng chục triệu đồng. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn đã tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Anh Lê Công Tuấn đang phát triển trồng thâm canh 100 gốc mai phục vụ khách hàng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: PV

Tôm càng xanh được anh Tuấn đưa vào nuôi chất lượng thịt ngon, trọng lượng lớn được thị trường ưa chuộng. Ảnh: PV.
"Việc phát triển kinh tế trang trại, ngoài chịu khó, kiên trì thì cần phải tích cực học hỏi các tiến bộ kỹ thuật để áp dụng phù hợp. Bởi vậy, nhiều năm qua, tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm qua Internet, các lớp tập huấn và các mô hình thực tế ở nhiều địa phương.
Bây giờ, tôi còn biết quảng bá các sản phẩm qua các kênh mạng xã hội như zalo, facebook… nên được nhiều người biết đến, đầu ra khá thuận lợi. Sau nhiều năm vất vả lao động, đến nay gia đình tôi đã có cuộc sống khá lên từ chính mảnh đất quê mình bằng nghề nông", anh Tuấn, bật mí.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Tuấn còn động viên, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân quanh vùng để có nhiều gia đình biết làm kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo.
Nỗ lực vượt khó vươn lên, tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mô hình kinh tế tổng hợp của anh Lê Công Tuấn đang ngày càng phát huy hiệu quả, sản xuất ổn định có tính bền vững.

Dám nghĩ, dám làm trang trại tổng hợp của anh Lê Công Tuấn, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) mỗi năm cho doanh thu hàng tỷ đồng. Ảnh: PV
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết: "Đây là mô hình kinh tế điển hình, hiệu quả, thể hiện sự năng động, sáng tạo của nông dân Lê Công Tuấn trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Mô hình cũng góp phần tạo hướng phát triển bền vững dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương cho bà con nông dân".
"Thời gian tới, ngoài việc tạo điều kiện cho thuê diện tích đất, tiếp cận các nguồn vốn. Chính quyền địa phương cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực học hỏi, tham quan mô hình để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên trong cuộc sống", ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, nói.
Tiền đạo Lê Minh Bình là cầu thủ trường thành từ lò đào tạo HAGL và hiện đang khoác áo Becamex TP.HCM.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) rực lửa từ tinh mơ đến khuya muộn. Hơn 40 hộ dân tất bật làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày, kịp hoàn thành cả nghìn đơn hàng cá nướng phục vụ thị trường cuối năm.
Ngày 26 tháng Chạp, người dân TP.HCM bắt đầu rời Thành phố về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026, khiến các cửa ngõ, bến xe đông đúc, giao thông nhiều nơi ùn ứ.
Thời gian trôi như dòng sông bất tận. Ký ức mỗi người cứ đầy thêm bao kỷ niệm buồn vui. Một sớm đi chợ Đằng Lâm (Hải Phòng), gặp bà lão bán rau tập tàng ngay rìa đường (rau tập tàng gồm các loại rau khác nhau, trong đó có rau dại), tôi như gặp lại một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào.
Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa thông báo lịch hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đáng chú ý, nhiều địa danh nổi tiếng như: Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc sẽ tạm dừng đón khách trong hai ngày quan trọng nhất của kỳ nghỉ.
Cuối năm, nhiều gia đình thực hiện lễ tảo mộ, tạ mộ để tri ân tổ tiên và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ nghi lễ.
Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa đã khiến Quan Vũ, Trương Phi bị trấn áp, Mã Siêu cũng phải nể phục?
Những ngày Tết Bính Ngọ, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát hàng loạt chương trình đặc sắc, mang đến một “đại tiệc Tết” rực rỡ.
Một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc được mệnh danh là “thiên tài đầu tư” nhờ quyết định dùng tiền lì xì mua vàng từ 3 năm trước, thời điểm giá vàng còn ở mức thấp.
Chương trình "Lời chúc Xuân Bính Ngọ 2026" đã trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim khao khát bình an trước thềm năm mới. Từ sự tri ân của nàng Á hậu, lời cầu chúc của bác sĩ tâm huyết đến niềm tự hào của người mẹ gửi con nơi đảo xa, cầu cho thế giới bớt tiếng súng... Những ước vọng ấy gửi gắm tâm nguyện lớn lao cho một năm mới vạn sự an nhiên, nơi niềm vui và hạnh phúc gõ cửa mọi nhà.
Phát hiện này là đồng xu độc đáo được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày ở Nhật Bản thế kỷ 19 và có khắc chữ Hán.
Loạt xe khách dừng đỗ sai quy định, bắt khách dọc đường… đã bị lực lượng CSGT số 6 (CA Hà Nội) tiến hành xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán 2026.
Các linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM đã được bố trí ra đường hoa. Các đại cảnh, tiểu cảnh cũng được gấp rút thi công để kịp khai mạc tối 15/2, tức 28 Tết. Nhiều khách đứng bên ngoài chụp ảnh, khen đường hoa năm nay đẹp, ấn tượng.
Tại xưởng bánh tét Cô Bé ở xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) , từng công đoạn vẫn làm thủ công từ vo nếp, xào dừa đến gói lá, buộc lạt, hấp 6 tiếng, giữ nguyên vị bánh tét Tết xưa của miền Nam.
Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Ban tổ chức J.League vừa công bố một thay đổi mang tính đột phá: loại bỏ hoàn toàn kết quả hòa ở các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp, bắt đầu từ mùa giải chuyển tiếp sắp tới (tháng 2 đến tháng 6/2026).
Valentine (ngày Lễ tình yêu 14/2) năm nay đúng vào ngày 27 tháng Chạp, do vậy tại Chùa Hà (Hà Nội), không khí nhộn nhịp theo một cách rất riêng: Rất đông bạn trẻ đổ về vừa để cầu duyên thoát ế, vừa tranh thủ tạ lễ cuối năm.
Việt Nam đang là cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta đạt khoảng 4,1 tỷ USD (khoảng hơn 8 triệu tấn), các loại gạo xuất khẩu chủ lực gồm gạo thơm đặc sản (ST25, ST24, Jasmine, Hương Lài, Đài thơm 8), gạo thông dụng (OM 5451, 5451, Japonica, Nàng Hoa, RVT), gạo nếp, gạo tấm.
Cây mai vàng cổ thụ với vẻ đẹp "cổ, kỳ, mỹ" đang "làm mưa làm gió" lúc này là của ông Võ Hồng Sơn, một cụ ông 92 tuổi ở phường Ninh Kiều). Cây cổ thụ "đội thúng hoa vàng" này đang trưng bày tại chợ hoa xuân TP Cần Thơ. Người ta quan tâm độ "khủng" về kích thước, giá bán cây mai vàng cổ thụ này.
Dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trên toàn quốc. Các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn khai thác nhộn nhịp nên các hãng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ hành khách thông suốt.
Trưa nay (13/2), tức ngày 26 tháng chạp là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách bắt đầu tới sân bay Nội Bài để lên máy bay về quê đón Tết .
Việc tác giả Ngô Thừa Ân dành nhiều thời gian để xây dựng hình tượng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký trước khi giới thiệu Đường Tăng thực sự là một chi tiết đáng suy ngẫm.
Khi nhắc đến những quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, nhiều người thường nghĩ ngay đến Nga hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu xét riêng về chiều dài đường bờ biển, vị trí dẫn đầu thế giới lại thuộc về Canada.
Kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận tăng trưởng GDP 8,02%, cao nhất 5 năm, trong đó công nghiệp tăng 9,73% tạo lực đẩy cho ngành vật liệu. Thép phục hồi mạnh, sản lượng đạt 24,7 triệu tấn - mức cao kỷ lục, tăng 12% so với cùng kỳ.
Bóng đá trẻ Việt Nam không có thời gian để "ngủ quên trên chiến thắng" sau U23 châu Á. ASIAD 20 tại Nhật Bản sẽ là vũ đài tiếp theo để những "viên ngọc thô" như Nguyễn Lê Phát cùng các đồng đội vừa được mài giũa tiếp tục tỏa sáng.
Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, dòng người rời Thủ đô về quê tăng mạnh khiến áp lực giao thông tại các tuyến cửa ngõ đột ngột gia tăng. Lượng phương tiện theo hướng ra cửa ngõ tăng cao.
Theo giới chuyên gia, việc Vingroup và Vinhomes nằm trong top công ty tốt nhất châu Á do TIME bình chọn, cùng các doanh nghiệp trăm tỷ đô la như DBS Bank, Toyota, Sumitomo Mitsui Financial Group... cho thấy niềm tin lớn khi Việt Nam đang có những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu để dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế trong kỉ nguyên vươn mình.
Khi tình trạng khẩn cấp được ban bố theo Lệnh của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh có thể thành lập đội tuần tra đặc biệt từ lực lượng thuộc quyền.
Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên nhấn mạnh, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, vì thế, khi gia đình anh tới đây thăm anh, họ đã yêu nơi này, đặc biệt là mẹ của anh.
Sáng 13/2, tại ngã 3 đồi thông (thôn 20, xã Nhân Cơ, Lâm Đồng) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa container, xe tải và 2 xe máy, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.