Hà Tĩnh: Đáng ngại, cảng cạn trơ đáy, tàu ra không được, thuyền vào không xong

Thanh Tùng Thứ sáu, ngày 31/07/2020 06:45 AM (GMT+7)
Cảng Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nơi thu hút lượng lớn tàu thuyền buôn bán sầm uất, tấp nập. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây tình trạng bồi lấp nghiêm trọng khiến nhiều chủ thuyền điêu đứng “ra không được, vào không xong”.
Bình luận 0
Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 1.

Cảng Xuân Hội, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) từ trên cao nhìn xuống. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 2.

Khu vực cảng Xuân Hội có chiều dài 127m, với 5 nhịp tàu lên xuống. Cảng được xây dựng từ năm 2010 và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 3.

Cảng Xuân Hội, hiện tại chỉ có duy nhất 1 nhịp ở phía Tây là tàu có thể neo đậu được dưới nước. Những nhịp còn lại bị cát biển bồi lấp nghiêm trọng, tàu thuyền nhỏ chỉ ra vào được khi có thủy triều lên cao, những nhịp phía Đông hầu như tàu thuyền không thể ra vào được. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 4.

Cảng Xuân Hội ngày càng vắng khách. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 5.

Tàu thuyền mắc cạn. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 6.

Việc cảng bị bồi lấp nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt và hoạt động tàu thuyền. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 7.

Tàu thuyền mắc cạn nối dài. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 8.

Tàu mắc cạn không thể ra khơi. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Viết Hồng (trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) cho biết: "Tình trạng bồi lấp đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng 2 năm trở lại đây là mạnh nhất, muốn ra vào cảng thì phải dựa vào thủy triều, có khi phải chờ đợi cả đêm mới có thể cho tàu của mình ra. Cảng cá bị bồi lấp khiến cho việc đánh bắt cá gặp rất nhiều khó khăn. Khi nước lớn thì có thể dễ vào cảng còn nước nhỏ thì mình phải thuê ghe nhỏ ra bốc cá vào mất rất nhiều chi phí”.

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 10.

Cảng có hàng chục tàu thuyền neo đậu, nhiều tàu có công suất lớn, nhiều thuyền chở hải sản không thể vào cảng đành phải thuê thuyền nhỏ “bo” cá từ xa vào. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 11.

Nhiều tàu thuyền muốn vào cảng không được. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 12.

Chân vịt mắc cứng trên cát...

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 13.

...người dân đành phải chờ nước lên mới có thể ra khơi.

Hà Tĩnh: Cảng Xuân Hội cạn trơ đáy, tàu thuyền “ra không được, vào không xong” - Ảnh 14.

Trao đổi với PV Báo điện tử DANVIET.VN, Ông Đinh Sỹ Long - Cảng trưởng cảng Xuân Hội, cho biết: “Tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng, gần 10 năm đưa vào sử dụng nhưng chưa một lần được nạo vét luồng lạch. Hiện tại, cảng cá đón khoảng 20 - 25 lượt tàu thuyền ra vào mỗi ngày. Tuy nhiên, các tàu thuyền đều phải chờ nước thủy triều lên mới ra vào được”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem