Hà Tĩnh: Nắng nóng gay gắt, có hôm tới 41oC, bưởi Phúc Trạch mềm nhũn, dân lo lắm

Nguyễn Duyên Thứ ba, ngày 23/06/2020 12:10 PM (GMT+7)
Gần hai tháng qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, đặc biệt là các huyện miền núi nhiệt độ lên tới 41 độc C. Nắng nóng gay gắt kéo dài, đến quả bưởi Phúc Trạch cũng héo mềm, sông hồ cạn nước, cây cối thậm chí chết cháy, nông dân đối mặt với nguy cơ mất mùa
Bình luận 0


Những ngày qua, nhiệt độ tại Hà Tĩnh giao động từ 38 - 40 độ C. Một số huyện miền núi, nắng nóng kéo dài, cùng với ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khiến không khí càng trở nên nóng gay gắt hơn.

Nắng nóng gay gắt khiến nơi không có nước để gieo cấy, nơi gieo cấy được thì cây lúa chậm phát triển hoặc bị chết.

Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 2.

Những ruộng lúa bị héo do thiếu nước.


Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân phải làm mương dẫn để chăn từng giọt nước cứu cây trồng


Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 4.

Thiếu nước, nhiều diện tích gieo cấy lúa hè thu phải bỏ hoang.



Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 4.

Không chỉ diện tích trồng lúa thiếu nước, những vùng làm ngô, đậu hè thu cũng bị thiệt hại nghiêm trọng bởi nắng nóng. Nhiều diện tích đã gieo trồng đậu, ngô nhưng do nắng nắng nóng hạt không thể nảy mầm, những cây nảy mầm được cũng còi cọc và chết dần.

Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 5.

Những ruộng ngô khô cháy thì thiếu nước.


Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 5.

Nắng nóng kéo dài và hầu như không có mưa khiến nguồn nước các ao hồ, sông suối bị cạn, nguồn nước cho sản xuất không đảm bảo.

Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 6.

Chị Phan Thị Nguyệt, một hộ trồng chè tại xã Hương Trà chia sẻ với phóng viên DANVIET.VN: Ở đây đã hơn hai tháng nay chưa có hạt mưa nào. Cây chè của tôi đã 6 năm tuổi nhưng đã bị cháy mặc dù tôi có tưới nước. Còn hơn 3000 gốc chè tôi trồng hơn 1 năm tuổi thì nay đã bị chết hơn một nửa. Nếu không có mưa thì nguy cơ diện tích chè mới trồng này sẽ bị chết hết.


Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 8.

Những gốc chè hơn 10 năm tuổi tại xã Hương Trà bị cháy nắng.

Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 7.

Bưởi Phúc Trạch, một loại quả đặc sản của Hương Khê dù được bọc trong túi nhưng do nắng hạn khiến quả bị mềm có nguy cơ bị rụng.


Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 8.

Quả lại bị cháy sém vì nắng.

Hà Tĩnh: Nắng hạn kéo dài, cây khô quả héo - Ảnh 9.

Những vườn cam Khe Mây bị héo rũ vì nắng nóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem