HAGL hay nhưng khó vô địch V.League: Lại có chuyện "đánh hội đồng"?

Thứ hai, ngày 29/03/2021 15:10 PM (GMT+7)
HAGL bay cao với mạch 5 trận bất bại nhưng họ chưa phải là ứng viên cho ngôi vô địch V.League 2021.
Bình luận 0

Đúng hơn, HAGL chưa thể xếp chung mâm với Hà Nội FC của bầu Hiển trong cuộc đua vô địch V.League 2021. Đội chủ sân Hàng Đẫy là một thế lực đáng gờm nhất so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức nói rất sòng phẳng: "HAGL gặp Hà Nội FC khó thắng được". Đây cũng là lý do ông chủ phố Núi không muốn nói gì về chuyện đua vô địch, cũng không đặt ra mục tiêu cao cho thầy trò HLV Kiatisak. Bầu Đức chỉ cần HAGL mang đến cảm xúc cho khán giả, sân Pleiku chật cứng người xem là vui rồi!

Khởi đầu V.League 2021 bằng thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC, HAGL thắng SLNA, Bình Định, Viettel, TPHCM và hòa Hà Tĩnh để lên ngôi đầu bảng. Mọi thứ diễn ra rất ấn tượng nhưng trận hòa trước Hà Tĩnh - đội bóng gặp HAGL trong thời điểm thua liền 3 trận, xếp bét bảng là minh chứng quan trọng để thấy đội bóng của bầu Đức đừng vội nghĩ về chuyện đua vô địch.

Từ CLB Hải Phòng đến Thanh Hóa từng tạo ra những cách biệt rất lớn về điểm số trước Hà Nội FC, kết quả nhà vô địch vẫn là đội của bầu Hiển. Đó là bài học lớn cho HAGL nếu vội nói về chuyện tranh chức vô địch V.League 2021.

HAGL hay nhưng khó vô địch V.League: Lại có chuyện "đánh hội đồng"? - Ảnh 1.

HAGL của bầu Đức đừng vội nghĩ đến chức vô địch, cứ đá cho khán giả sướng.

Năm 2016, Hải Phòng khởi đầu còn ấn tượng hơn nhiều so với HAGL. Đội bóng đất Cảng có 7 trận thắng liên tiếp, tạo ra cách biệt 9 điểm so với đội xếp thứ 2, nhưng con đường đến chức vô địch của họ trở nên vô cùng khó khăn, có thể nói giữa muôn trùng vây và đành chấp nhận phận về nhì "vĩ đại".

Hồi đó, nhiều CĐV Hải Phòng lật ngược lại những trận đấu của đội nhà và Hà Nội FC khi gặp các đội bóng liên quan đến một ông chủ. Kết quả trái ngược hoàn toàn, Hải Phòng phần lớn chỉ hòa và thua, còn Hà Nội FC bỏ túi với điểm số rất cao.

HAGL bây giờ chỉ mới tạo ra cách biệt 1 điểm so với nhì bảng là Quảng Ninh. Hà Nội FC cũng bám sát nếu có 3 điểm vào chiều nay, họ đang có 9 điểm. CLB Đà Nẵng đã có 3 chiến thắng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phả hơi nóng sau gáy của HAGL nếu thắng Thanh Hóa.

Đúng hơn, mọi thứ diễn ra đúng kịch bản nêu trên thì HAGL có 13 điểm. 3 đội xếp sau có cùng 12 điểm là Hà Nội FC, Quảng Ninh và Đà Nẵng. HAGL liệu có rơi vào tình cảnh như bầu Đức từng nói về CLB TP.HCM ở V.League 2019: "5 đánh 1"?

Vậy nên, V.League là một cuộc đua đường dài và có nhiều vấn đề rất nan giải. Bầu Đức hiểu hơn ai hết và CLB HAGL bây giờ đừng nghĩ gì về chức vô địch, họ cần giữ đôi chân trên mặt đất để thi đấu ở các trận kế tiếp.


Văn Nhân (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem