HAGL quanh quẩn trụ hạng, bầu Đức thừa nhận điều bất ngờ

Thứ hai, ngày 03/02/2020 06:10 AM (GMT+7)
Bầu Đức thừa nhận công việc kinh doanh không suôn sẻ khiến bản thân không thể sâu sát với tình hình CLB và để đội bóng chơi không tốt các năm qua.
Bình luận 0

Do bận công việc kinh doanh ở Tập đoàn, ông Đoàn Nguyên Đức không có nhiều thời gian sâu sát và quán xuyến CLB HAGL như thời kì đầu. Điều này làm ảnh hưởng rõ rệt đến thành tích thi đấu của đội bóng 5 năm qua. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ mới đây, ông bầu phố Núi thừa nhận: "Có nhiều nguyên nhân khiến CLB không thành công về mặt thành tích ở V.League từ khi lứa cầu thủ đầu tiên rời học viện. Lỗi trước tiên thuộc về tôi khi không có nhiều thời gian gắn bó với CLB. Tuy nhiên, do cuộc chiến trên thương trường vài năm trở lại đây quá mức cam go nên tôi phải dồn hết tâm trí vào đây. Vì nếu không kinh doanh được thì làm sao đội bóng tồn tại".

img

Bầu Đức hứa sẽ đưa HAGL trở lại ở mùa 2020

Từ mùa giải 2020, HAGL sẽ trở lại với hình ảnh tích cực và quyết tâm rõ nét hơn. Cụ thể, họ liên tục cải thiện chất lượng đội hình bằng việc kí kết với các tân binh chất lượng. Bên cạnh đó băng ghế chỉ đạo cũng giữ lại HLV Lee Tae-hoon - người đã giúp HAGL đạt thứ hạng cao nhất tính từ năm 2015.

Theo tiết lộ từ bầu Đức, HAGL sẽ có sự phục vụ của Lương Xuân Trường (trở lại sau chấn thương) và Công Phượng (hết hạn hợp đồng với CLB TP.HCM) trong giai đoạn lượt về V.League. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, qua đó giúp CLB thi đấu tốt hơn ở đoạn cuối mùa giải. 

Trong quá khứ, bầu Đức từng hào hứng tuyên bố HAGL giờ chỉ "chơi với mục tiêu trụ hạng là chính". Tuy nhiên ông khẳng định đây không phải quan điểm chính khi truyền tải đến thành viên đội bóng. Nhà lãnh đạo quê Bình Định nói: "Cầu thủ rất hiểu và họ cũng thừa biết tôi muốn gì qua câu nói ấy.

Nhưng cũng phải nói thật rằng bóng đá nước nhà chưa hết phức tạp, 4-5 đội cùng một ông bầu hay cùng nhà tài trợ thì khó chơi lắm".

img

Thiếu sự chỉ đạo sâu sát từ bầu Đức, HAGL chật vật với cuộc chiến trụ hạng gần nửa thập kỉ đã qua

Đề cập đến việc cầu thủ trẻ HAGL xuất ngoại sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ nhưng chưa có ai đạt được thành công, bầu Đức nói:

"Ở tuổi 20-21, cầu thủ của Hàn Quốc, Nhật Bản còn khó có cửa đá chính ở CLB. Vì vậy, việc Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng không được đá chính khi khoác áo các CLB Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là lẽ thường tình.

Với tôi, việc họ được mời ra nước ngoài thi đấu là điều mà không phải cầu thủ đồng trang lứa nào cũng có được.

Mặt khác, tôi không mất gì qua 5 cuộc chuyển nhượng của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Đức Lương, Anh Tài thì làm sao gọi là thất bại?

Bản thân các cầu thủ ấy học được rất nhiều điều từ bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và phí chuyển nhượng họ mang về cho cá nhân lẫn CLB cũng rất cao. Lợi quá đi chứ thất bại thế nào".

Hướng đến mùa giải 2020, HAGL mang về nhiều tân binh quan trọng. Đáng chú ý có thể kể đến thủ môn Trần Bửu Ngọc, trung vệ Damir Memovic, Steven Đặng... Bên cạnh đó đội cũng giữ chân loạt trụ cột gồm Minh Vương, Triệu Việt Hưng, Tuấn Anh, Văn Toàn... Để phục vụ tham vọng leo cao ở V.League 2020, lãnh đạo CLB không đồng ý để bất kì cầu thủ nào ra nước ngoài trong năm nay.

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem