Hai Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

PVCT Chủ nhật, ngày 12/06/2022 11:09 AM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.
Bình luận 0

Theo Quyết định số 421-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo này có 15 thành viên, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hai Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong (trái) làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định. Ảnh Đ.X

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông từng giữ chức Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV; XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XV.

Theo Quyết định Quyết định 468-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo có 15 thành viên. Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê Nam Định. Ông từng giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Vào tháng 4/2021, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Như vậy sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 67 -QĐ/TW ngày 2/6/2022, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Tháp và Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo.

Trước đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo của TP.Hà Nội được thành lập (theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 13/5/2022) với 15 thành viên. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Quy định số 67 của Ban Bí thư, tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Phó bí thư thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ; Trưởng ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ; Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ; Giám đốc công an tỉnh, thành phố.

Trưởng ban nội chính tỉnh uỷ, thành ủy là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem