Hải Dương: Nguyên nhân người chồng ra tay tàn độc giết vợ đang mang thai

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 06/09/2021 13:36 PM (GMT+7)
Chỉ vì vợ không đồng ý cho "quan hệ" mà đối tượng Trần Tuấn Dương (Chí Linh) đã ra tay tàn độc với vợ trong khi chị này đang mang bầu.
Bình luận 0

Tại cơ quan Công an,  đối tượng Trần Tuấn Dương (SN 1998, ở khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, Chí Linh) khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 1/9, Dương đang ngủ cùng vợ là chị N.T.T (SN 1990, Thanh Hóa) thì tỉnh dậy muốn "quan hệ" nhưng chị T không đồng ý và chống cự lại. Đối tượng Dương đã chèn gối vào mặt làm chị T. ngạt thở dẫn đến tử vong. Trong khi đó, chị T. đang mang thai.

Hải Dương: Nguyên nhân người chồng ra tay tàn độc giết vợ đang mang thai - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Tuấn Dương, trú tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, Chí Linh. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo lãnh đạo phường Tân Dân, đối tượng Dương bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nhiều lần đã đi điều trị và đang được hưởng trợ cấp hằng tháng theo diện người khuyết tật. Đối tượng Dương mới kết hôn với chị T được gần 1 năm. Hiện tại, chị T. có con riêng 4 tuổi ở cùng chị và Dương.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 1.9, nhận được tin báo của Công an TP.Chí Linh về việc chị T. chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của chị T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định đối tượng Dương chính là kẻ ra tay tàn độc giết vợ mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xác minh rõ vụ việc và xử lý nghiêm hung thủ theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem