Hai Thứ trưởng và Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghỉ hưu từ hôm nay

PV Thứ hai, ngày 01/01/2024 09:20 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/1/2024, đối với 2 Thứ trưởng và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bình luận 0

Cụ thể, theo Quyết định số 1218/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024.

Ông Võ Tuấn Nhân sinh năm 1963, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng từ năm 2016.

Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024.

Hai Thứ trưởng và Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghỉ hưu từ hôm nay - Ảnh 1.

Ông Võ Tuấn Nhân, ông Lê Đình Thọ và ông Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu từ hôm nay 1/1/2024 (tính từ trái qua phải). Ảnh Đ.X

Ông Lê Đình Thọ sinh năm 1963. Vào năm 2013, tại Quyết định số 812/QĐ-TTg, ông Lê Đình Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 5/2018, ông tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Sau đó, đến tháng 4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024.

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963. Ông Vượng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem