Hai tiếp viên hàng không bị tạm giữ ở Hàn Quốc: Điều tra xác minh ra sao?

Thế Anh Thứ năm, ngày 07/09/2023 10:45 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra xác minh làm rõ việc 2 tiếp viên của một hãng hàng không bị tạm giữ tại Hàn Quốc vì cáo buộc buôn lậu cần sa lỏng.
Bình luận 0

Mới đây, Đài MBC và các hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin, Sở cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tạm giữ 2 tiếp viên hàng không trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì cáo buộc buôn lậu cần sa lỏng bằng cách giấu trong hành lý gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, 2 tiếp viên này đều là nữ ở độ tuổi 20, bị nghi ngờ mang cần sa lỏng trị giá 300 triệu won vào Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái bằng cách giấu trong hộp đựng mỹ phẩm.

Hai tiếp viên hàng không bị tạm giữ ở Hàn Quốc: Điều tra xác minh ra sao? - Ảnh 1.

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ 2 tiếp viên hàng không Việt Nam vì cáo buộc "buôn lậu" cần sa lỏng. Ảnh MBC

Nguồn tin của báo Dân Việt có được từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vụ việc 2 tiếp viên hàng không bị tạm giữ ở Hà Quốc xảy ra vào hồi tháng 4/2023. Cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra xác minh làm rõ, cục cũng chưa biết được tiếp viên này thuộc hãng hàng không nào.

Theo quy định chung về các chuyến bay quốc tế, những món đồ cấm mang lên máy bay trong chặng bay quốc tế giống như quy định của các chuyến bay nội địa.

Ngoài ra, còn có một số quy định khác như: Cấm đem hàng nhái, hàng giả không có hóa đơn. Cấm đem theo các giống cây ngoại lai. Một số nước như Mỹ, Úc hay các nước châu  u cũng cấm đem luôn trái cây ngoại lai vì lo ngại chúng sẽ bị gieo hạt tại đất nước của họ. Thú cưng cũng thường được xem xét kỹ ở trên các chuyến bay quốc tế. Thịt gia súc, gia cầm tươi hay chế biến sẵn cũng được cấm đem tới một số nước Châu Á, Âu Mỹ.

Một số quốc gia còn có quy định riêng đối với các chuyến bay xuyên quốc gia. Cụ thể, Nhật Bản cấm mang các loài cây, thực vật, hạt giống. Trái cây và rau tươi đông lạnh. Các sản phẩm và phụ phẩm chế biến từ gia cầm.

Singapore cấm kẹo cao su; Thuốc lá nhai và các sản phẩm giả thuốc lá. Các loài thú hoang dã và các sản phẩm từ đời sống hoang dã.

Úc cầm tất cả các sản phẩm làm từ trứng và sữa; Các sản phẩm từ thịt không đóng hộp; Tất cả các loại rau và trái cây tươi đông lạnh; Vật liệu thảo mộc, hạt giống rau quả; Thảo dược và thuốc cổ truyền. Động vật sống, các sản phẩm làm từ lông thú, lông chim.

Hàn Quốc cấm tất cả các loại thực vật, trái cây và rau quả, các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp. Trung Quốc cầm động vật bị nhiễm bệnh, thực vật và các sản phẩm, côn trùng gây hại và sinh vật gây hại khác; Thực phẩm, thuốc và các sản phẩm khác đến từ vùng có dịch hoặc bị ảnh hưởng.

Trước đó, Đài MBC và các hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin, theo kết quả điều tra của cảnh sát, 2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam xác nhận họ làm thêm các công việc như vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại. Mỗi lần vận chuyển, họ nhận được tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (tương đương 1,2- 2,7 triệu đồng).

2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam khai rằng, họ chỉ nhận công việc vận chuyển hàng chứ không biết bên trong là ma túy.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục truy tìm 2 tiếp viên hàng không Việt Nam còn lại có liên quan đến vụ việc đồng thời mở rộng điều tra để xác định xem có thêm bất cứ người nào khác, bao gồm cả người Hàn Quốc tham gia với nhóm này hay không.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem