Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022

Long Nguyên Thứ hai, ngày 12/12/2022 11:10 AM (GMT+7)
Từng tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng Hakim Ziyech đã thay đổi quyết định để tham dự World Cup 2022 và điều đó đang mang đến thành công rực rỡ cho bản thân anh cũng như ĐT Maroc.
Bình luận 0

Ziyech hay làm mếch lòng HLV vì "thái độ"

Đầu tháng 9/2021, HLV Vahid Halihodzic của ĐT Maroc vào thời điểm ấy công bố danh sách các cầu thủ chơi 2 trận đấu vòng loại bảng I World Cup 2022 khu vực châu Phi gặp Sudan và Guinea. Bất ngờ lớn nhất được truyền thông Maroc nhanh chóng phát hiện ra là ngôi sao tấn công hay nhất của đội là Hakim Ziyech bị gạch tên. Để dễ hình dung, có thể so sánh vai trò của Ziyech với Maroc lúc đó cũng gần giống như Messi tại ĐT Argentina hay Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, đó là một cú sốc thực sự với người hâm mộ Maroc.

Tất nhiên, đã là điểm nhấn đáng chú ý thu hút sự quan tâm rất lớn thì HLV Halihodzic phải có lời giải thích cho quyết định của mình. Theo ông Halihodzic, ông loại ngôi sao của Chelsea vì từ trước đó 3 tháng, Ziyech đã có những biểu hiện của bệnh ngôi sao, khi ĐT Maroc hội quân đá giao hữu với Ghana và Burkina Faso.

Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ziyech từng có mâu thuẫn với 2 HLV của ĐT Maroc trước đây là Halihodzic và Renard. Ảnh: SPORT

HLV Halihodzic bức xúc cho biết: "Hành động của anh ta trong 2 trận gần nhất không xứng đáng với một tuyển thủ quốc gia. Anh ta tập trung muộn rồi tỏ thái độ bất hợp tác. Đây chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Là một HLV, tôi phải làm điều đúng đắn và đặt đội tuyển lên trên hết chứ không thể biến cả tập thể trở thành con tin trong tay một cá nhân nào đó".

Dường như "cục tức" dành cho Ziyech phải chờ mãi mới có cơ hội để "xả" nên HLV Halihodzic tiếp tục chì chiết cậu học trò mà ông cho là rất ngỗ ngược: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi đã chứng kiến hành vi của một cầu thủ khiến mình thất vọng hết mức. Anh ta "mạnh dạn" từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia vì dám cho rằng đó chỉ là một trận đấu giao hữu và anh ta bị chấn thương.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã thực hiện một số cuộc kiểm tra và khẳng định rằng anh ta có thể thi đấu. Sau đó, anh ta từ chối khởi động trong hiệp 2 vì thất vọng khi phải vào sân thay người. Đối với tôi, kiểu hành vi đó là không thể chấp nhận được. Bạn không thể gian lận với đội tuyển quốc gia. Bạn chỉ ở đó 100% hoặc bạn không ở đó".

Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022 - Ảnh 3.

Ziyechbij nghi ngờ mắc bệnh ngôi sao và giả vờ chấn thương trong thời điểm khoác áo Chelsea, dẫn đến việc anh từng tuyên bố chia tay ĐT Maroc. Ảnh: Chelsea FC

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Ziyech gặp vấn đề hành vi với HLV ĐT Maroc. Trước đó, anh đã từ chối chơi cho ĐT Maroc sau khi HLV Herve Renard (dẫn dắt ĐT Maroc trước HLV Halihodzic và là HLV của Ả rập Xê út tại World Cup 2022) loại anh khỏi đội hình tham dự vòng chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2017, cũng vì thái độ của anh.

Với vị thế ngôi sao của mình, Ziyech tuyên bố chia tay đội tuyển ở tuổi 28. Và khi HLV Halihodzic đưa ĐT Maroc vượt qua vòng loại để có vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar, hầu hết CĐV Maroc đã nghĩ đến việc gạch cái tên Ziyech khỏi bộ nhớ.

Sự đổi thay tạo nên kỳ tích

Dù đạt được thành công ở vòng loại với ĐT Maroc, nhưng tính cách kiểu "phổi bò" đã khiến HLV Halihodzic không được lòng lãnh đạo LĐBĐ Maroc lẫn nhiều tuyển thủ quốc gia. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là chỉ còn chưa đến 100 ngày là khai mạc World Cup 2022, ông Halihodzic bị sa thải và HLV Walid được bổ nhiệm ngồi vào "ghế nóng".

Quyết định này của LĐBĐ Maroc ban đầu vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của giới chuyên môn khi năng lực cầm quân của ông Regragui không được đánh giá cao. Ngoài ra, quỹ thời gian quá ngắn ngủi để xây dựng lực lượng và chiến thuật cũng là rào cản lớn với ông Regragui cũng như ĐT Maroc, khi họ phải chơi ở bảng F rất nặng với Croatia (á quân World Cup 2018), Bỉ (huy chường đồng World Cup 2018) và Canada.

Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022 - Ảnh 4.

HLV Regragui đã có thành công lớn khi thuyết phục được Ziyech trở lại chơi cho ĐT Maroc tại World Cup 2022. Ảnh: SPORT

Nhưng ông Regragui gạt nỗi sợ hãi sang một bên và coi như không biết gì về "lời ong, tiếng ve" xung quanh mình. Ông tập trung tối đa vào công việc và thành công đầu tiên chính là việc thuyết phục được Ziyech trở lại khoác áo ĐT Maroc.

Không hiểu ông Regragui đã chia sẻ những gì, nhưng tất cả đều thấy, Ziyech không còn ngang bướng như thể anh chưa từng mắc bệnh ngôi sao. Ziyech khi tái ngộ ĐT Maroc đã thể hiện quyết tâm rất lớn, cả trên sân tập cũng như khi thi đấu. Có Ziyech kết hợp với Achraf Hakimi bên cánh phải, vậy là ông Regragui sở hữu bộ đôi hỗ trợ toàn diện cho nhau về kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ, khả năng tranh chấp cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Những gì Ziyech đã thể hiện để cùng ĐT Maroc tạo nên trang sử vàng chói lọi cho bóng đá châu Phi tại World Cup 2022 thì tất cả chúng ta đều đã biết. Ziyech thi đấu uyển chuyển, tinh tế, xử lý bóng đơn giản nhưng vô cùng điệu nghệ và tạo ra sự cân bằng cũng như ẩn chứa khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh cho ĐT Maroc với chiến thuật phòng ngự - phản công sở trường.

Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022 - Ảnh 5.

Ziyech luôn là mũi công đáng gờm trong mọi trận đấu của ĐT Maroc tại World Cup 2022. Ảnh: SPORT

Nếu lùi thời gian xa một chút, để tính từ cột mốc… hơn 29 năm trước, có thể nhận ra chẳng phải ngẫu nhiên mà Ziyech lại chơi khéo léo với nền tảng kỹ thuật siêu hạng đến như vậy. Cầu thủ này sinh ra tại Hà Lan, nơi luôn được biết đến với lối chơi tấn công tổng lực đẹp mắt. Sau khi rèn luyện ở các đội trẻ Reaal Dronten và ASV Dronten trong quãng thời gian 2001-2007, Ziyech bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho Heereenven rồi Twente. Năm 2016, ở tuổi 23, Ziyech được CLB nổi tiếng và giàu thành tích số một Hà Lan là Ajax Amsterdam chiêu mộ. 4 năm khoác áo Ajax càng giúp Ziyech có đất phô diễn tài năng của mình và điều đó đã đưa anh tiến thêm một bước trong sự nghiệp khi chuyển tới Chelsea.

Dù Ziyech không thể hiện được gì nhiều trong hơn 2 năm qua do chấn thương và khó thích nghi với môi trường bóng đá Anh, nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng với các CĐV Maroc vào lúc này, khi anh đang chơi nổi bật và đã góp công giúp Maroc trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết một VCK World Cup.

Hakim Ziyech: Kẻ mắc bệnh ngôi sao “lột xác” thành người hùng World Cup 2022 - Ảnh 6.

Với Ziyech thăng hoa và cả đội bóng đang thi đấu ấn tượng, ĐT Maroc thậm chí có quyền mơ tới ngôi vô địch World Cup 2022. Ảnh: Chelsea FC

Tất nhiên, khi đã tiến xa tới mức này, khát vọng của Ziyech nói riêng và ĐT Maroc nói chung sẽ không dừng lại ở mức độ hài lòng với thành quả đã đạt được. Đối thủ tại vòng bán kết của Maroc là ĐKVĐ Pháp và Ziyech cùng đồng đội chẳng việc gì phải sợ hãi, khi họ đã bất bại, giữ sạch lưới khi gặp những đội bóng châu Âu tại World Cup 2022, lần lượt khiến Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải nuốt hận.

Với biệt danh "The Wizard" (Thuật sĩ), Ziyech có thể càng chơi hay khi đối thủ của anh càng mạnh. Điều đó nhiều khả năng sẽ lặp lại một lần nữa, trong trận đấu giữa Maroc và Pháp diễn ra lúc 2h ngày 15/12 tại sân vận động Al Bayt.

Hakim Ziyech từng có cơ hội chơi cho ĐT Hà Lan và thực tế anh đã thi đấu một số trận cho các lứa U từ 19 đến 21 của Hà Lan. Tuy nhiên, Ziyech cuối cùng quyết định khoác áo ĐT Maroc từ năm 2015 và đến bây giờ, lựa chọn đó có thể khẳng định đã thành công rực rỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem