Hận CĐV Brazil thấu xương, sao Man City thề không lên tuyển

Minh Tú Thứ tư, ngày 26/12/2018 17:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Fernandinho đã từ chối lên tuyển Brazil kể từ sau World Cup 2018 vì hận CĐV của Selecao.
Bình luận 0

Đích thân HLV trưởng ĐT Brazil, ông Tite đã tiết lộ thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm qua. Theo nhà cầm quân 57 tuổi, kể từ sau World Cup tại Nga, Fernandinho đã thẳng thừng từ chối triệu tập của ông vì rất giận CĐV Brazil.

img

Fernandinho thề với gia đình không bao giờ khoác áo ĐT Brazil một lần nữa

Theo đó, sau khi Fernandinho đánh đầu phản lưới nhà trong trận thua Bỉ với tỷ số 1-2 ở tứ kết World Cup 2018, tiền vệ này cùng gia đình đã bị NHM Selecao chửi rủa, dọa giết và lăng nhục rất thậm tệ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tinh thần của gia đình Fernandinho, vì thế tiền vệ Man City đã hứa, thậm chí thề với gia đình rằng không bao giờ khoác áo ĐTQG thêm một lần nữa.

“Cầu thủ đầu tiên tôi muốn triệu tập sau World Cup là Fernandinho. Luôn là số 1. Anh ấy là một cầu thủ khác thường, người luôn cháy hết mình với nguồn năng lượng dồi dào.

Tuy nhiên vì sự tàn ác mà gia đình anh ấy phải nhận từ các CĐV sau World Cup nên Fernandinho đã từ chối lên tuyển. Anh ấy hứa với gia đình sẽ không bao giờ khoác áo ĐTQG thêm nữa”, ông Tite tiết lộ.

Trước đó tại World Cup 2014, Fernandinho cũng từng bị CĐV Brazil chỉ trích thậm tệ vì màn trình diễn tồi trong hiệp 1 trận thua thảm 1-7 trước Đức ở bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem