Hàng loạt sự kiện văn hóa bị hủy do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Yến Linh - Hà Phương Thứ sáu, ngày 29/01/2021 10:27 AM (GMT+7)
Sau khi các trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng, nhiều sự kiện văn hóa tại Hà Nội và các địa phương khác đã phải hủy hoặc di dời thời gian để phòng chống dịch.
Bình luận 0

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt sự kiện văn hóa tại Hà Nội cũng như các địa phương khác đã thông báo hủy hoặc tạm hoãn. Ngay tối 28/1, đại diện Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (VFC) đã có thông báo sẽ hủy lịch ghi hình Táo quân đêm thứ ba: "Đây là tình hình bất khả kháng và ban tổ chức buộc lòng phải đưa ra quyết định này, đặt an toàn của quý vị khán giả và cộng đồng lên cao nhất". Chương trình sẽ vẫn được phát sóng trọn vẹn trên truyền hình vào đêm 30 Tết (11/2) tới đây.

Liveshow "Khoảnh khắc" với sự góp mặt của các ca sĩ như: Trọng Tấn, Trần Thu Hà... cũng bị hủy vào tối 28/1. Nhiều ca sĩ như: Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Duy Khánh, Việt Dũng đều nhận thông báo hoãn hoặc hủy các show khác vào dịp cận Tết.

Hàng loạt sự kiện văn hóa bị hủy do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đoàn làm phim "Gái già lắm chiêu" đưa ra thông báo hủy sự kiện thảm đỏ vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trước tình hình dịch Covid-19, đại diện truyền thông của đoàn làm phim "Gái già lắm chiêu" cũng đưa ra thông báo hủy sự kiện thảm đỏ của bộ phim này tại Hà Nội vào ngày 5/2 tới đây để đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro. 

Sự kiện của Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến diễn ra sáng 1/2 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam cũng bị hủy bỏ. Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đăng thông tin trên facebook và trang web của hội, đồng thời gọi điện tới các hội viên cao tuổi để thông báo. Ông viết: "Ban chấp hành hy vọng tình hình Covid-19 được kiểm soát nhanh chóng để thực hiện sự kiện này trong tháng Giêng năm Tân Sửu. Chúc các hội viên năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn ngập cảm hứng trong cuộc sống và sáng tạo".

Tại Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra thông báo dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, không tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người; không tổ chức bắn pháo hoa nhân Tết Tân Sửu. 

Hàng loạt sự kiện văn hóa bị hủy do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cổ vũ người dân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các biện pháp an toàn đang được triển khai nhanh chóng. Nhiều nghệ sĩ như: Xuân Bắc, Lan Hương lên mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng nâng cao ý thức cá nhân và đẩy lùi dịch bệnh. 

Báo cáo mới nhất cập nhật lúc 9 giờ sáng 29/3 của Bộ Y tế cho thấy, hiện Việt Nam ghi nhận 179 người mắc Covid-19, trong đó số ca nhiễm nhập cảnh được quản lý ngay là 97 ca. Số ca nhiễm có thời gian trong cộng đồng là 82 ca và hơn 76.000 người là F1,F2 đang cách ly theo dõi y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu người dân thực hiện 5K: đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế.

"Do thời điểm cận kề với Tết Nguyên đán, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phải cao hơn một cấp. Hải Dương phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây, Bộ Y tế sẽ chi viện tối đa, tuy nhiên Hải Dương phải tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để", Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem